Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, chiều 19/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình có công và hộ khó khăn tại huyện Diễn Châu.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An, cơ sở 2 tại huyện Diễn Châu. Ảnh: TG
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, cơ sở 2 tại huyện Diễn Châu. Ảnh: TG

Đoàn đã tới thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An cơ sở 2 tại huyện Diễn Châu, nơi đang chăm sóc 37 đối tượng bảo trợ xã hội, thân nhân liệt sỹ. 

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, cũng như phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy động viên cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại trung tâm được phân công nhiệm vụ trực Tết, đồng thời hết sức lưu ý, quan tâm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Cùng với đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng một cách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; và linh hoạt vận động thêm nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho các đối tượng chính sách có một cái Tết sum vầy, đầm ấm. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết cụ Tăng Thị Thích, trú tại xóm Tân Minh, xã Diễn Nguyên. Ảnh: TG
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết cụ Tăng Thị Thích, trú tại xóm Tân Minh, xã Diễn Nguyên. Ảnh: TG

Tại xã Diễn Nguyên, đoàn công tác của tỉnh đã thăm, chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi neo đơn, gồm: gia đình ông Đào Anh Tam (bệnh binh) tại xóm Tân Châu; gia đình bà Tăng Thị Thích (người già neo đơn) tại xóm Tân Minh và gia đình bà Võ Thị Bổn (hộ nghèo, đơn thân) tại xóm Tân Ninh. 

Cụ Võ Thị Bốn trò chuyện cùng đoàn công tác trong ngôi nhà đại đoàn kết mới hoàn thành và đưa vào sử dụng tại xóm Tân Ninh, xã Diễn Nguyên. Ảnh: TG
Cụ Võ Thị Bốn trò chuyện cùng đoàn công tác trong ngôi nhà đại đoàn kết mới hoàn thành và đưa vào sử dụng tại xóm Tân Ninh, xã Diễn Nguyên. Ảnh: TG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Đức Cường đã trao các suất quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong dịp Tết đến, Xuân về, động viên các hộ gia đình khắc phục khó khăn, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đến các hoàn cảnh yếu thế, các đối tượng chính sách…

Đồng chí Lê Đức Cường chúc Tết cụ Trương Trọng Hệ - cán bộ lão thành cách mạng, hiện trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: TG
Đồng chí Lê Đức Cường chúc Tết cụ Trương Trọng Hệ - cán bộ lão thành cách mạng, hiện trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Ảnh: TG

Cùng ngày, đoàn tới thăm, chúc Tết cụ Trương Trọng Hệ - cán bộ lão thành cách mạng, hiện 97 tuổi, trú tại xã Diễn Xuân. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc cụ Trương Trọng Hệ mạnh khỏe, minh mẫn, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ hiện nay noi theo, tiếp bước.

Tin mới