Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 5/8, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Lâm ở xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu.

Dự lễ trao huy hiệu có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Lưu và đại diện lãnh đạo xã Quỳnh Bá.

 Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Lân ở xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê nhung
Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Lâm ở xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung
Đồng chí Phạm Lâm sinh ngày 2/2/1930 tại xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu. Năm 1948, đồng chí Phạm Lâm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí từng tham gia chiến dịch Thượng Lào, Điện Biên Phủ và sau này về công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, quân hàm Đại tá với chức vụ Trưởng phòng Cơ yếu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng chí Phạm Lâm và gia đình. Ảnh: Việt Hùng.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phạm Lâm và gia đình. Ảnh: Việt Hùng.
Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tá Phạm Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, hy sinh lớn lao của đồng chí Phạm Lâm trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy gương sáng giáo dục con cháu, dòng tộc nêu cao truyền thống gia đình, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Bá cũng đã tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Lâm tròn 70 năm tuổi đảng.

Tin mới