Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hưng Nguyên, TP Vinh

(Baonghean.vn) - Biểu dương những kết quả mà nhân dân các khối, xóm đạt được trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt những kết quả mới trên các mặt.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 18/11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư xóm 5, xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cùng đông đảo nhân dân xóm 5, xã Hưng Xuân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng nhân dân xóm 5 xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn". Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng nhân dân xóm 5 xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn". Ảnh: Thu Giang

Xóm 5, xã Hưng Xuân có tổng diện tích đất tự nhiên 97 ha, với 264 hộ, 1.044 nhân khẩu. Đây là địa bàn giáo - lương đan xen (bà con công giáo chiếm gần 30%), song khu dân cư luôn có truyền thống đoàn kết thống nhất, cần cù lao động sản xuất, thuận lợi phát triển ngành nghề thương mại, dịch vụ.

Xóm vừa tiến hành sáp nhập, địa bàn dân cư gồm cả khu vực trong và ngoài đê Tả Lam nên còn gặp một số khó khăn trong công tác quản lý, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, năm qua xóm đã dành được nhiều kết quả quan trọng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 39 triệu đồng/năm; hộ giàu, hộ khá tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 1,1%. Đời sống văn hóa tinh thần tiếp tục được nâng cao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội của khu dân cư. Ảnh: Thu Giang
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội của khu dân cư xóm 5 xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại ngày hội, biểu dương những kết quả thành tích mà cán bộ, nhân dân xóm 5 đạt được trong năm qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tiếp tục xóa đói giảm nghèo, hoàn tất xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tất cả người dân được hưởng lợi; nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân, thực sự là khu dân cư mẫu mực ở nông thôn...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng nhân dân xóm 5 bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cùng món quà trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, 10 suất quà cũng được trao tặng để động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trao tặng 40 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xóm 5. Ảnh: Thu Giang
Trao tặng 40 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xóm 5. Ảnh: Thu Giang

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng trồng cây lưu niệm tại trụ sở làm việc xã Hưng Xuân và trao tặng số tiền 40 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo của tỉnh để xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở xóm 5, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân khối 6, phường Bến Thủy, TP. Vinh; cừng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 6, phường Bến Thủy tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khối 6 phường Bến Thủy, TP. Vinh. Ảnh: Thu Giang

Là địa bàn gần Trường Đại học Vinh, với số dân gần 600 người, khối 6 thực sự là điểm sáng của phường Bến Thủy. Nhân dân trong khối đã đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, 162 hộ gia đình đã tích cực tham gia thi đua phát triển kinh tế, các gia đình đều có đời sống ổn định (90% gia đình có nhà 2 tầng trở lên, 40% gia đình có ô tô).

Các gia đình đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực chăm lo việc học hành của con cái, đoàn kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được củng cố…

Phát biểu tại ngày hội, vui mừng trước việc khối giữ vững danh hiệu Đơn vị văn hóa suốt 20 năm qua, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn khối 6 tiếp tục giữ vững vai trò khối dân cư kiểu mẫu, phát huy tình đoàn kết, gắn bó để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nỗ lực để khối đẹp hơn, sạch hơn, không còn tình trạng ách tắc giao thông vào giờ tan tầm, giờ cao điểm, đồng thời không có tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự, đảm bảo môi trường.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh trao tặng nhân dân khối 6 bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cùng món quà trị giá 3 triệu đồng.

Tin mới