Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc với bà con xóm Thượng Khê 4, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Cùng tham dự có lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, cán bộ, đảng viên cùng nhân dân xóm Thượng Khê 4. Ảnh: Mỹ Nga
Cùng tham dự có lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, cán bộ, đảng viên cùng nhân dân xóm Thượng Khê 4. Ảnh: Mỹ Nga
Xóm Thượng Khê 4 có 113 hộ dân, trong đó có 79 hộ đồng bào có đạo. Thời gian qua, người dân sống đoàn kết, hòa thuận, góp phần cùng xóm đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, người dân còn phát triển các ngành nghề buôn bán, dịch vụ, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bình quân thu nhập đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng rõ rệt, 5 năm liền, xóm Thượng Khê 4 không còn hộ nghèo. Tỷ lệ Gia đình Văn hóa đạt 83%, nhiều học sinh, sinh viên là con em của xóm có thành tích học tập xuất sắc.

Vui cùng người dân xóm Thượng Khê 4 trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao về những kết quả nổi bật của xóm Thượng Khê 4 đã đạt được như: đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, có nhiều hộ khá giả, làm ăn hiệu quả, đặc biệt là sự chung sức, chung lòng hướng tới đưa Thượng Khê 4 về đích nông thôn mới.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường biểu dương những thành tích đạt được của xóm Thượng Khê 4. Ảnh: Mỹ Nga

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  mong muốn cán bộ và nhân dân xóm Thượng Khê 4 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nhất trí, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt các cuộc vận động, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội; đồng thời  tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Mỗi người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của địa phương.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường cùng Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi trao tặng những phần quà của tỉnh, của huyện cho các hộ nghèo. Ảnh: Mỹ NGa
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao tặng bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho xóm Thượng Khê 4. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng đề nghị Ban công tác Mặt trận, chi bộ xóm cùng nhân dân xóm Thượng Khê 4 tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, góp phần xây dựng xã Hưng Tây thành xã nông thôn mới phát triển bền vững.

Trao tặng các phần quà của tỉnh, của huyện cho các hộ gia đình nghèo. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi trao tặng các phần quà của tỉnh, của huyện cho các hộ nghèo. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao tặng chính quyền, người dân xóm Thượng Khê 4 bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn"; trao quà hỗ trợ của tỉnh cho 11 hộ nghèo, khó khăn.
 

Tin mới