Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà các đơn vị quân đội

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hải đội 137 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Tặng hoa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua và chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhiều sức khỏe, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang cả nước nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nêu cao bản chất cách mạng “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước, của tỉnh nhà.

Tiếp đó, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Hải đội 137 thuộc Vùng I, Hải quân. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà Hải đội 137.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà Hải đội 137.

Hải đội 137 thành lập ngày 6/6/2005, đóng quân tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc), là đơn vị trực thuộc Vùng 1 Hải quân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên các vùng biển được phân công.

Mỗi năm, các cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 137 đã hỗ trợ hàng trăm lượt cho tàu cá của ngư dân về các hoạt động cung cấp nước ngọt, rau xanh, cấp cứu chấn thương, neo đậu tránh bão, tìm kiếm cứu nạn…

Ngoài nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ hải quân 137 đã trở thành điểm tựa cho ngư dân miền Trung yên tâm bám biển trên ngư trường truyền thống.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137, Thiếu tá Lê Anh Tuấn – Chính trị viên Hải đội cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp thêm sức mạnh cho đơn vị trong rèn luyện phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân.

Hồ Hà 

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới