Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) – Chiều 24/7, đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. 

Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH, huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà bà Ngô Thị Thế, vợ liệt sỹ ở xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà bà Ngô Thị Thế, vợ liệt sỹ ở xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà bà Ngô Thị Thế, xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu vợ liệt sỹ Đồng Quốc Tĩnh và bà Hồ Thị Lợt, Khối Yên Trung, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai vợ liệt sỹ Văn Sỹ Tiến.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà bà Hồ Thị Lợt, vợ liệt sỹ ở khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà bà Hồ Thị Lợt, vợ liệt sỹ ở khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà thương binh Phạm Đình Thửa, xóm 8, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà thương binh Phạm Đình Thửa, xóm 8, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Toàn, khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Toàn, khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thắm hương kính viếng ông Nguyễn Quang Trung, xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp thắp hương kính viếng ông Nguyễn Quang Trung, xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cũng đã đến thăm, tặng quà thương binh 4/4 Phạm Đình Thửa, xóm 8, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu; thương binh 4/4, đồng thời là bệnh binh 2/3 Nguyễn Văn Toàn ở khối Đông Triều, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai.

Tại các gia đình, đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sỹ, các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và khẳng định chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Dịp này, đồng chí Hồ Phúc Hợp cũng đến thắp hương kính viếng hương hồn ông Nguyễn Quang Trung ở xóm 4, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Ông Trung là thương binh 3/4, bị thương tại mặt trận Quảng Trị.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới