Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII sáng 23/11, các đại biểu: Hồ Phúc Hợp - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Tuy - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai, Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai.

Các đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2016. Nhiệm vụ năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Các cử tri cũng được thông tin về nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/12, xem xét 22 báo cáo và thông qua 34 Nghị quyết.

Tại cuộc tiếp xúc, đông đảo cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà năm 2016 và đồng tình với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII. Cử tri thẳng thắn nêu lên những băn khoăn, vướng mắc đề nghị HĐND tỉnh quan tâm vào cuộc giải quyết.

Đề cập đến Nghị định 67 và Nghị định 87 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân đóng tàu lớn, cấp nhiên liệu, vươn xa để tăng gia sản xuất cũng như bảo vệ chủ quyền biển của Tố quốc, cử tri Lê Văn Tuyết kiến nghị bà con ngư dân đã vay vốn đầu tư đóng tàu lớn, nhưng việc giải quyết hỗ trợ còn nhiều bất cập. 

Cử tritri Nguyễn Xuân Tùng đề nghị đưa ra lộ trình rõ ràng trong việc giảm biên chế đội ngũ cán bộ. Cán bộ thì đông nhưng quản lý xã hội còn lỏng lẻo.
Cử tri Nguyễn Xuân Tùng đề nghị đưa ra lộ trình rõ ràng trong việc giảm biên chế đội ngũ cán bộ.

Cử tri Ngô Trần Hải, xóm 20, xã Quỳnh Vinh kiến nghị về việc 80 hộ dân của xóm đã được cấp giấy sở hữu đất từ năm 1999 nhưng đến nay vẫn chưa có mạng lưới điện quốc gia, đang phải mua điện tư nhân với giá cao. Cử tri mong muốn các cơ quan ban ngành quan tâm giải quyết để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng.

Cử tri Nguyễn Đình Được, khối trưởng khối 1 Thị xã Hoàng Mai đề cập về quy chuẩn đa chiều trong việc xét hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Cử tri Nguyễn Đình Được, khối trưởng khối 1 Thị xã Hoàng Mai đề cập về quy chuẩn đa chiều trong việc xét hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Liên quan đến nhà máy Tôn Hoa Sen nằm trên địa bàn xã Quỳnh Lập, cử tri Mai Văn Khư phản ánh đường dẫn vào nhà máy vốn dĩ đã hẹp, lưu lượng xe có trọng tải lớn qua lại địa bàn rất dày, khói bụi ô nhiễm. Xe lớn đỗ hai bên đường cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra. Do đó, cử tri đề nghị cần có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời để giảm thiểu tình trạng này.

Cử tri Khư cũng thông tin thêm về việc trường mầm non ở xóm Đồng Minh, xã Quỳnh Lập đang phải học nhờ ở nhà văn hoá. Năm học 2016-2017, 77 cháu ở độ tuổi 4-5 học trong khuôn viên chật hẹp 40-50m2. Thêm vào đó, cơ sở vật chất, dụng cụ dạy và học còn thiếu thốn. Người dân hy vọng lãnh đạo các cấp quan tâm hơn nữa đến giáo dục mầm non.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Phúc Hợp giải trình trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm.
Đại biểu Hồ Phúc Hợp giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Cũng tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh liên quan đến một số vấn đề như: đất đai nông nghiệp đang bị bỏ hoang rất nhiều; rà soát lại dự án treo; quan tâm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bất cập trong công tác quản lý nguồn thực phẩm sạch; chính sách hỗ trợ cho người có công; giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương...

Đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc.
Đại biểu và cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Những băn khoăn, trăn trở của cử tri Thị xã Hoàng Mai được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ. Các ý kiến của cử tri sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp, kiến nghị đến các đơn vị liên quan xem xét giải quyết./.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới