Trường cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Hợp tác với doanh nghiệp - Hướng đi bền vững

(Baonghean) - Đào tạo theo nhu cầu xã hội là mục tiêu lâu dài của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Thời gian qua, nhà trường đã tích cực hợp tác với các doanh nghiệp để vừa tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vừa phối hợp tổ chức đào tạo. Thông qua hình thức này, hàng năm số học sinh tốt nghiệp đều được tư vấn và giải quyết việc làm.

Có mặt tại buổi hội thảo tuyển dụng lao động của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vào sáng 22/6 tại Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Hội trường lớn của trường chật kín sinh viên năm cuối đến từ các khoa Điện tử, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Công nghệ hàn. Hầu hết các em đều đến từ rất sớm với niềm hy vọng: Sẽ được tuyển dụng vào làm việc. 
Cũng giống như hàng trăm sinh viên có mặt tại hội trường, em Nguyễn Văn Linh (quê Phong Thịnh – Thanh Chương) năm cuối khoa Điện tử phấn khởi cho biết: Trước khi thi vào Trường Việt – Hàn, em đã tìm hiểu rất kỹ và được biết hàng năm trường đều phối hợp với các công ty trong và ngoài tỉnh để tuyển dụng sinh viên vào làm ở những vị trí thích hợp. Bản thân em chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường, em mong rằng mình sẽ trúng tuyển đợt này, vừa có việc làm gần quê, vừa có thu nhập ổn định.
Tư vấn tuyển dụng nghề nghiệp giữa Công ty Formusa với Trường Cao đẳng nghề  KTCN Việt Nam - Hàn Quốc.
Tư vấn tuyển dụng nghề nghiệp giữa Công ty Formusa với Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc.
Tại buổi hội thảo tuyển dụng lao động đợt này không chỉ có những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp mà còn có sinh viên đã từng học tại trường, sau khi ra trường một thời gian không tìm được việc làm, hoặc việc làm chưa phù hợp. Hôm nay, các em cũng đã quay trở lại trường để tuyển dụng. Chăm chú đọc kỹ phiếu dự tuyển dụng mà phía công ty đưa cho, em Phạm Nguyễn sinh năm 1991 (quê ở Can Lộc – Hà Tĩnh) tốt nghiệp khoa Điện năm 2012 cho biết: Ra trường năm 2012, theo bạn bè đi vào miền Nam lập nghiệp, nay đây mai đó, lương không đủ sống, đã tròn 3 năm, thế mà công việc vẫn chưa ổn định. Tháng trước, về lại trường, biết được thông tin hôm nay Công ty Farmosa tổ chức tuyển dụng công nhân vào làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng, em mừng quá, quyết định đến dự tuyển luôn. Với môi trường làm việc, chỗ ở tốt, thu nhập ổn định, lại gần nhà... từng ấy tiêu chuẩn để em cố gắng đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng để được cống hiến những kiến thức đã học ở trường cho công việc.
Hội thảo tuyển dụng việc làm là một cơ hội để sinh viên trong toàn trường tìm hiểu về nhu cầu việc làm, xu hướng ngành nghề của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Riêng Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, trong đợt tuyển dụng lần này đã dành trên 200 vị trí cho sinh viên năm cuối các ngành Điện tử, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Công nghệ hàn. Sinh viên sau khi trúng tuyển sẽ được nhận vào làm việc ở công ty  với mức lương trung bình từ 4.700.000 đồng (trung cấp) đến 6.700.000 đồng (cao đẳng nghề).
Được biết, việc tổ chức Hội thảo tuyển dụng lao động giữa Công ty Formosa và Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc là việc làm thường xuyên của hai đơn vị. Bởi từ tháng 8 năm 2012, Trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc đã thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) trên một số lĩnh vực: Cung ứng nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao, kiến thức thực tiễn vững vàng, có thái độ tác phong công nghiệp cho công ty;  Hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng. Hợp tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động kỹ thuật của công ty; Tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ cho người lao động;  Xem xét khả năng cấp học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó nhằm động viên, khích lệ sinh viên và quảng bá thương hiệu cho công ty.
Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, công ty đã tổ chức tuyển dụng tại trường 3 lần cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp của trường, hiện nay có khoảng 300 học sinh, sinh viên của trường đang làm việc tại Công ty Formosa. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, Công ty Formosa đã gửi 160 kỹ thuật viên chuyên ngành: Điện tự động hóa, Điện công nghiệp, Cơ khí (Cắt gọt kim loại), Công nghệ hàn ra đào tạo nâng cao tay nghề tại Trường CĐ nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc từ 2 đến 3 tháng. Trong những năm tới công ty sẽ cấp học bổng cho những sinh viên  có nhu cầu làm việc tại công ty từ năm học thứ hai và tiếp tục cử kỹ thuật viên các chuyên ngành ra đào tạo nâng cao tay nghề tại trường.
Giờ thực hành lớp điện của học sinh trường Việt - Hàn
Giờ thực hành lớp điện của học sinh trường Việt - Hàn
Ông Trần Thánh Uy, đại diện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) cho biết: Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Hà Tĩnh là dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam, sau khi hoàn thành sẽ là khu luyện gang thép lớn nhất Đông Nam Á. Dự án sẽ đem lại 6.000 cơ hội việc làm, trong đó có 4.500 cơ hội dành cho nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp tại Việt Nam. Tuyển dụng nhân viên hiện nay là vấn đề đang được FHS đặt lên hàng đầu. Công ty FHS chúng tôi xin gửi lời mời chân thành đến những bạn sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc các chuyên ngành như: Cơ khí, Hàn, Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Vật liệu hóa dầu, Điều khiển tự động, Môi trường, Xây dựng, CNTT, quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, hàng hải, tiếng Trung… gia nhập vào đội ngũ nhân viên của công ty. 
Trao đổi với thầy giáo Nguyễn Duy Nam, Hiệu trưởng nhà trường, được biết: Đào tạo theo nhu cầu xã hội là một trong những mục tiêu lâu dài của Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Chính vì  vậy, trong thời gian qua, nhà trường đã tích cực hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để vừa tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vừa phối hợp tổ chức đào tạo. Thông qua hình thức này, hàng năm số học sinh tốt nghiệp đều được tư vấn và giải quyết việc làm, trên 90% học sinh sau tốt nghiệp có việc làm, như đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, Đài Loan, các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp tại Nghệ An, miền Bắc, miền Nam, miền Trung.
Trường đã tạo mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sản xuất nhằm tạo điều kiện cho học sinh thực tập sản xuất  và tìm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Một số doanh nghiệp điển hình như Công ty đóng tàu Hyundai tại Quy Nhơn; Công ty Samsung tại Bắc Ninh; Công ty Posco tại Vũng Tàu; Tập đoàn Hồng Hải (Đài Loan), Công ty Haivina, Công ty Emtech, Công ty BSE, các Tổng công ty của Việt Nam như Lilama, Vinaconex và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, riêng Tập đoàn Formusa Hà Tĩnh là doanh nghiệp mà thời gian qua nhà trường phối hợp chặt chẽ nhất để tuyển dụng nghề nghiệp cho các em sinh viên sau khi ra trường.  
Thanh Thủy

Tin mới