Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ Thuật Nghệ An tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất .
Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chúc mừng. Ảnh: Mai Hoa

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An là nơi đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực nghệ thuật như diễn viên, nhạc công, ca sỹ…; đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa cấp huyện; giáo viên dạy nhạc, họa tại các trường phổ thông.

Thực tiễn hơn 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã luôn trăn trở, nỗ lực vượt qua khó khăn để đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hành thể nghiệm, mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Hoa

Nhờ đó, chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường ngày càng phát triển. Từ ngôi trường này đã có nhiều thế hệ sinh viên thành danh; là những nhà quản lý, những nghệ sỹ xuất sắc trong tỉnh và cả nước.

Đặc biệt, hoạt động đào tạo của nhà trường đã đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Phát biểu chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh viên nhà trường, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của tập thể nhà trường suốt 51 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định những thuận lợi và khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với hoạt động của nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn với Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng mong muốn nhà trường tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế; trăn trở từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng các ngành, nghề đào tạo, đáp ứng  nhu cầu xã hội; gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thừa
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mai Hoa
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Nghệ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi gắm mong muốn nhà trường tích cực phối hợp với các sở, ngành làm tốt hơn nữa công tác quảng bá văn hóa xứ Nghệ; nhất là nghiên cứu, truyền thụ, quảng bá Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và các loại hình nghệ thuật đặc sắc xứ Nghệ.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thể Nguyễn Tiến Dũng trao tặng Bằng khen của Bọ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Tiến Dũng trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của nhà trường vì đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước...

Tin mới