Trường Chính trị tỉnh Khai giảng năm học 2018-2019

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; hơn 200 học viên khóa học 2018-2019 tham dự lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Trường Chính trị tỉnh hàng năm đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị phối hợp mở lớp dưới các loại hình thức phù hợp.

Hàng năm, Trường phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 1-2 lớp Cao cấp lý luận chính trị tại trường; phối hợp với cấp ủy, Đảng ủy trực thuộc, các địa phương mở 42 - 45 lớp trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng tại trường và các lớp trung cấp bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị.

Năm học 2017 – 2018, Trường Chính trị đã trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng mở và giảng dạy, quản lý được 64 lớp với 5.684 học viên với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng (cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng đối tượng 4, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở, bồi dưỡng bí thư cấp xã…). Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Điểm nổi bật là đã đăng cai tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị cấp tỉnh, các trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI (năm 2017). Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và một số nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được nhà trường quan tâm đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó điểm nổi bật là chủ trì phối hợp tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm 150 ngày sinh nhà yêu nước Phan Bội Châu và Hội thảo cấp tỉnh nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề, triển khai các đề tài khoa học cấp trường nhằm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức có trình độ cao, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp với 100% giảng viên được chuẩn hóa. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật trong năm học 2017 - 2018 mà toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường đã đoàn kết, nỗ khắc phục khó khăn để đạt được.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đọc diễn văn Khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa đọc diễn văn Khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh  năm học 2018 – 2019 được bắt đầu trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã và đang tập trung đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, trong đó còn có nhiều chỉ tiêu phải tiếp tục nỗ lực thực hiện. Cùng với đó, chúng ta đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Vì vậy, để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Trường Chính trị tỉnh có trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được xác định trong Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo đà phấn đấu đưa Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án số 12 –ĐA/TU ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030”, Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 20/7/2017 “về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc” và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/8/2017 “về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An” gắn với tập trung triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các văn bản của Trung ương.

Đại diện giảng viên Trường Chính trị tỉnh phát biểu. Ảnh Thanh Lê
Đại diện giảng viên Trường Chính trị tỉnh phát biểu. Ảnh Thanh Lê

Cùng đó, Trường cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, có kỹ năng, phương pháp tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới.

Song song, đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, lý luận gắn với thực tiễn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của giảng viên, học viên, phục vụ tốt cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên phải quán triệt nghiêm túc từ ý thức kỷ luật, tinh thần, thái độ học tập, nghiêm túc xác định động cơ học tập đúng đắn, tích cực nghiên cứu để mở rộng và nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về lý luận chính trị, phương pháp kỹ năng quản lý, lãnh đạo để gặt hái kết quả bổ ích, thiết thực, trên cơ sở đó để làm việc tốt hơn, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tin mới