Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học mới 2017 - 2018

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo theo hướng đi vào chiều sâu, lý luận gắn với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc cán bộ, giảng viên nhà trường khởi đầu một năm học mới nhiều thành công; đồng thời nhấn mạnh: cán bộ, giảng viên nhà trường cần luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.T
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: H.T

Bên cạnh ghi nhận những thành tích mà Trường Chính trị tỉnh đã đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng mong muốn nhà trường làm tốt một số nhiệm vụ như: tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ máy, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng và cán bộ, học viên các lớp đào tạo bồi dưỡng chính trị tại trường.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu, trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo theo hướng đi vào chiều sâu, lý luận gắn với thực tiễn; đào tạo bồi dưỡng theo chức danh, đa dạng hóa các loại hình; nâng chất lượng nghiên cứu khoa học; quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng trong nhà trường; đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành và xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.

Đồng chí cũng mong muốn các học viên cần nghiêm túc bồi dưỡng ý thức, tinh thần và thái độ học tập đúng đắn, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất sau khi hoàn thành khóa học.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: H.T
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: H.T

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ cán bộ. Năm học 2016 - 2017, Trường Chính trị tỉnh đào tạo được 70 lớp, 5.343 học viên 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa cho biết: Cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ quyết tâm hoàn thành 6 nhiệm vụ trong năm học mới 2017 - 2018 gồm:

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên có ý thức kỷ luật, kỷ cương hơn nữa.

Trong đó, Trường Chính trị tỉnh sẽ ưu tiên 3 nhiệm vụ chính của năm học mới là: Hội thi Giảng viên giỏi các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành khu vực phía Bắc lần thứ VI tại Nghệ An; tổ chức Hội thảo 100 năm kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Trao tặng Kỷ niệm chương co các cán bộ giáo viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: H.T
Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho 22 cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: H.T

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Hồ Phúc Hợp đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho 22 cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới