Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Đại biểu các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Hoàng Anh - Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Sự thật.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và lãnh đạo Học viện đào tạo cán bộ, Trường chính trị một số, thành phố.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;…

MỘT TRONG HAI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH ĐẦU TIÊN TRONG CẢ NƯỚC ĐẠT CHUẨN MỨC 1

Trước khi diễn ra buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Truyền thống Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 ảnh 2

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Đề án số 17, ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn”, đến nay với quyết tâm, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, Trường đã đạt 100% chỉ tiêu chuẩn mức 1, theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, trong đó có 8/55 chỉ tiêu vượt chuẩn đó là về: Đội ngũ cán bộ, viên chức và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cũng các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cũng các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Được đón Bằng công nhận và tặng biểu trưng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 là sự ghi nhận cao quý của Đảng đã dành tặng cho Trường.

Đến thời điểm hiện tại, Trường vinh dự là một trong 2 trường đầu tiên trong cả nước được đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, Lễ công bố và đón nhận danh hiệu Đạt chuẩn mức 1 của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là sự kiện quan trọng, có nhiều ý nghĩa không chỉ đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, hệ thống chính trị tỉnh, mà còn đối với hệ thống các trường chính trị của cả nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, đối với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, sau thành công của ngày hôm nay sẽ không dừng ở kết quả này, mà cần tiếp tục phấn đấu để xây dựng Trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian sớm nhất, phải là nhóm tiếp tục đi đầu trong đạt chuẩn mức 2 của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1, tặng biểu trưng Trường Chính trị chuẩn và tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1, tặng biểu trưng Trường Chính trị chuẩn và tặng hoa chúc mừng đến Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Trường cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trở thành một động lực phát triển mới; cổ vũ tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, vươn lên về mọi mặt để có những kết quả mới tốt đẹp hơn nữa. Đặc biệt, cần đưa những tiêu chí đã được công nhận trở thành thực tế hành động, thấm sâu vào môi trường giảng dạy, học tập của nhà trường, bởi đạt chuẩn đã khó nhưng giữ chuẩn còn khó hơn nhiều.

Đến nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An không chỉ đạt chuẩn mức 1, mà đã có một số chỉ tiêu tiệm cận chuẩn mức 2, đây là thuận lợi lớn cho Nhà trường. Do đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, trường có thể đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ mà Đề án đã xác định năm 2028.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Muốn vậy, ngay từ bây giờ, nhà trường cần tập trung chuẩn bị về mọi mặt để đạt chuẩn mức 2. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những khâu then chốt, những điểm nghẽn về xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, trưởng các khoa, lãnh đạo; phải coi đây là nơi gương mẫu trong việc chuẩn hóa.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, với sự tin tưởng trước những thành tựu nổi bật đã đạt được của Trường Chính trị tỉnh trong thời gian vừa qua; tiếp tục chỉ đạo, ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để Trường đạt được mục tiêu trở thành trường chính trị đạt chuẩn mức 2 sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, cùng với Trường Chính trị Nghệ An, các trường chính trị trong cả nước cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển mạnh mẽ để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường chính trị đạt chuẩn, để thực hiện tốt hơn sứ mệnh thực hiện công việc “then chốt của then chốt” là công tác bộ, cụ thể là công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ có phẩm chất, mà còn có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; gánh vác trọng trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao; xứng đáng với vị thế trường Đảng tại địa phương.

SỚM HOÀN THIỆN VÀ ĐẠT CHUẨN MỨC 2 BỀN VỮNG

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, đóng góp quan trọng mà các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo, học viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định hàng đầu là phải xây dựng, đào tạo được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Trường chính trị tỉnh có vai trò cực kỳ quan trọng, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới trong thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổng kết thực tiễn và tham mưu, xây dựng các chính sách, định hướng phát triển của tỉnh.

Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tiếp thu nghiêm túc, toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục bám sát quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về trường chính trị chuẩn; rà soát toàn bộ các công việc, nhiệm vụ đã và đang triển khai, xây dựng phương hướng, lộ trình thực hiện cụ thể, khoa học để sớm hoàn thiện và đạt chuẩn mức 2 bền vững.

Gắn với đó là tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách nhà giáo chuẩn mực và vốn sống phong phú để đảm đương trọng trách thực hiện “công việc gốc” của Đảng, người làm nhiệm vụ “huấn luyện” cán bộ;…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, năng lực thực hành, trang bị tư duy, phương pháp làm việc khoa học nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tế công tác trên địa bàn của tỉnh.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương học đường; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, thực hành tác phong, lối sống gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, gần dân cho cán bộ, học viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu thăm Phòng Truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu thăm Phòng Truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhà trường cũng cần tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu xem gian trưng bày hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu xem gian trưng bày hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Gắn với đó là coi trọng việc xây dựng văn hóa trường Đảng; giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng. Tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường; đổi mới phương thức quản lý hoạt động theo hướng hiện đại, hội nhập và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần chủ động, tích cực phối hợp với Trường chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu xem gian trưng bày hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu xem gian trưng bày hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thành phố và tỉnh bạn đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong chặng đường phát triển đã qua, trong đó có việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh; mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành nhiều hơn nữa.

Tin mới