Trưởng công an thành phố bị đình chỉ công tác sau lời tố cáo nhận tiền 'chạy án'

Trong khi Thanh tra Bộ Công an xác minh, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa bị đình chỉ công tác một tháng.

Chiều 30/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đình chỉ công tác trong một tháng với đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa, bắt đầu từ 3/12.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, việc này thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện cho công tác thanh tra, xác minh lời tố cáo ông Phương nhận tiền "chạy án".

Trong thời gian ông Phương không điều hành đơn vị, đại tá Khương Duy Oanh (Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa) được phân công lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, Đỗ Đức Hiếu, cựu cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan cho hay ông Phương đã nhận  260 triệu đồng để "chạy án".

Theo Hiếu, ngày 18/7 anh lấy chiếc Honda Air Blade là xe tang vật mang ra ngoài "sửa chữa làm phương tiện đi lại". Lòng tham của Hiếu ngay sau đó bị phát hiện. Chiếc xe bị đưa về đơn vị. Hiếu bị đình chỉ công tác, tước quân tịch, khởi tố.

Từ 19/7 đến cuối tháng 11, Hiếu nhiều lần đến nhà riêng của đại tá Phương nhờ "cứu giúp", đưa ba lần tổng cộng 260 triệu đồng. Tuy nhiên, do vẫn bị kỷ luật, Hiếu đòi lại tiền song chưa nhận đủ nên tố cáo.

Trước tố cáo của thuộc cấp cũ, đại tá Phương phủ nhận. "Nếu tôi nhận tiền thì việc gì tôi phải tước quân tịch của anh ta", ông nói và cho hay Hiếu đã bị kết án về tội Trộm cắp tài sản với mức phạt tù treo.

Tin mới