Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.600 tân sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có hơn 1.600 tân sinh viên nhập học ở 4 chương trình đào tạo thạc sỹ, 12 chương trình đào tạo đại học và 26 chương trình đào tạo cao đẳng. Trong đó, có những ngành đào tạo mới như: Sư phạm công nghệ; quản trị nhân lực…

PGS.TS - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Hoàng Thị Minh Phương đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thu Hương
PGS.TS - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Hoàng Thị Minh Phương đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Thu Hương

Với chủ điểm năm học mới là “Kỷ cương- chất lượng – hội nhập”, nhiệm vụ của năm học này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...

Trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh kiên định mục tiêu thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo; môi trường làm việc và học tập năng động, kỷ cương, thái độ thân thiện. Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường sẽ phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giáo dục sinh viên bằng lương tâm, trách nhiệm, tình yêu thương và những hành động cụ thể. 

Trao bằng bằng tốt nghiệp cho các
Trao bằng tốt nghiệp cho các kỹ sư, cử nhân. Ảnh: Thu Hương
Trao học bổng
Trao học bổng cho các sinh viên vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng trao bằng tốt nghiệp cho các 438 kỹ sư và các tân cử nhân vừa tốt nghiệp trong năm học 2018 – 2019.

Cũng tại lễ khai giảng, một số tổ chức, doanh nghiệp cũng đã trao học bổng cho các sinh viên vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Tin mới