Trường Đại học Y khoa Vinh khen thưởng 26 công trình nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y khoa Vinh lần thứ 6, năm 2019 thu hút 28 đề tài đến từ các lĩnh vực, chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, 3 chuyên khoa đến từ y học cổ truyền, y tế cộng đồng, điều dưỡng.
Ngày 6/6, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ lần thứ 6 năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối CCQ tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Trường Đại học Y khoa Vinh với bề dày gần 60 năm hình thành và phát triển, những năm qua nhà trường đã đào tạo gần 500 bác sỹ đa khoa, 1.000 cử nhân điều đưỡng. Bằng tinh thần tự học và nghiên cứu, sinh viên ra trường khẳng định được năng lực chuyên môn cũng như chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường ngày càng được nâng cao.
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Lương Mai
Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Lương Mai
Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y khoa Vinh lần thứ 6 - năm 2019 thu hút 28 đề tài đến từ các lĩnh vực, chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, 3 chuyên khoa đến từ y học cổ truyền, y tế cộng đồng, điều dưỡng. Sự tăng lên về quy mô, số lượng đề tài và đa dạng về lĩnh vực khẳng định tính sâu rộng của hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị lần này, Ban tổ chức đã chọn 6 đề tài tiêu biểu để báo cáo như: Thực trạng và kết quả xử trí phản vệ tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2019; Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tại Khoa tiêu hóa - máu Bệnh viện Sản Nhi năm 2019; Nghiên cứu tình hình đục thủy tinh thể tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh năm 2019…

Những đề tài được đánh giá trong hội nghị là cơ sở giúp các y, bác sỹ phát triển để áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trong bối cảnh mới của ngành y học.

Trao thưởng cho các  đề tài đạt kết quả cao. Ảnh: Lương Mai
Trao thưởng cho các đề tài đạt kết quả cao. Ảnh: Lương Mai
Hội nghị đã lựa chọn và công bố quyết định khen thưởng cho 26 công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả là học viên, sinh viên nhà trường và 34 cán bộ hướng dẫn khoa học đạt kết quả cao./.

Tin mới