Trường Đại học Y khoa Vinh kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng, Trường Đại học Y khoa Vinh sẽ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục có những bước tiến vượt bậc và bền vững hơn nữa trong thời gian sắp tới, từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu.

Chiều 7/11, Trường Đại học Y khoa Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1960-2020) và chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020).

Dự Lễ kỷ niệm có PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung - Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các bệnh viện, đơn vị thực hành của Trường Đại học Y khoa Vinh; các trường đại học Y Dược trong cả nước, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các thế hệ giảng viên, sinh viên của nhà trường qua các thời kỳ.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng
TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 

Diễn văn do PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh trình bày đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Theo đó, ngày 8/9/1960, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 504/BYT/QĐ thành lập Trường Y sĩ Nghệ An tiền thân của Trường Đại học Y khoa Vinh ngày nay và được Bộ Y tế ủy quyền cho Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An quản lý, đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử nền giáo dục và ngành Y tế cách mạng Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường. Ảnh: Phạm Bằng
PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường. Ảnh: Phạm Bằng

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, từ Trường Y sỹ Nghệ An với quy mô ban đầu hết sức khiêm tốn, đến nay đã trở thành Trường Đại học Y khoa Vinh khang trang, hiện đại với đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, trong đó có nhiều Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

Trường Đại học Y khoa Vinh cũng đã đào tạo được gần 50.000 cán bộ y tế, trong đó có nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên học tập và công tác tại trường đã trưởng thành có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh, phát triển chuyên sâu một số lĩnh vực là thế mạnh truyền thống như: Nội tim mạch, Tai mũi họng, Dược.

Trường Đại học Y khoa Vinh đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011); 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1963, 1969, 1992); Huân chương Chiến công (năm 1965); nhiều Cờ, Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của tỉnh Nghệ An.

PHÁT TRIỂN THÀNH TRUNG TÂM KHOA HỌC Y HỌC UY TÍN VÀ THƯƠNG HIỆU

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, đội ngũ y bác sỹ, các cán bộ, công nhân viên, sinh viên, học viên của Trường Đại học Y khoa Vinh trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buỗi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Để tiếp tục đưa Trường Đại học Y khoa Vinh phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị: Tập thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động của nhà trường cần kế thừa, phát huy những thành tích đạt được. Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện cơ chế dân chủ, đoàn kết nội bộ để tạo sự đồng thuận và huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, giảng viên, người lao động nhằm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y khoa Vinh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; lấy chất lượng làm mục tiêu; từng bước phát triển thành trung tâm khoa học y học uy tín và có thương hiệu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Trường Đại học Y khoa Vinh - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Trường Đại học Y khoa Vinh - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên một cách thực chất, từng bước bồi đắp uy tín cho đội ngũ giảng viên của nhà trường để thực sự phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt về chuyên môn cho cộng đồng khoa học y khoa trong tỉnh nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh thu hút cán bộ, tận dụng đội ngũ cán bộ khoa học ở tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh cho việc đào tạo giảng dạy tại nhà trường, cũng như việc kiêm nhiệm quản lý ở các bộ môn của Trường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 2 cá nhân: ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh và bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 2 cá nhân: ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh và  bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, trường cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, gắn nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn nhu cầu xã hội. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hành, tự học của sinh viên với phương châm “lấy người học làm trung tâm” nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ, kể cả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất; xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và các cá nhân Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và các cá nhân Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Song song, nhà trường cần quan tâm đẩy mạnh quảng bá về chất lượng và xây dựng thương hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh; mở rộng quan hệ hợp tác, hợp tác quốc tế với các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực y học để tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Cùng đó, phối hợp với ngành Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc triển khai mô hình Viện Trường; tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn chỉnh Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh với đầy đủ các khoa, phòng cơ bản; có cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, từng bước phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu, phát triển thương hiệu bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học phát triển của trường.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế trao Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân của Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế trao Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân của Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ mong muốn các bạn sinh viên, học viên nhà trường nỗ lực học tập thật tốt, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên. Trong quá trình học tập, các bạn cần tăng cường rèn luyện, phát triển hoàn thiện các kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tư duy và kỹ năng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo nguồn lực tốt nhất, tham mưu UBND tỉnh các cơ chế chính sách nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy những lợi thế của Trường Đại học Y khoa Vinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND  tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên của nhà trường, Trường Đại học Y khoa Vinh sẽ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục có những bước tiến vượt bậc và bền vững hơn nữa trong thời gian sắp tới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh nhà và góp phần sớm đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời tri ân và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) đến toàn thể các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Y khoa Vinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - y tế tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Y khoa Vinh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Trường Đại học Y khoa Vinh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới