Trường Đại học Y khoa Vinh nhận cờ thi đua của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Sáng 27/2, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2016).

Tới dự có đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự lễ.
Các đại biểu dự lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành y qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt, từ khi thực hiện lời dạy của Bác Hồ " Lương y như từ mẫu" trong thư Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955.

Đồng chí Lê Minh Thông thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Y khoa Vinh.
Đồng chí Lê Minh Thông thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trong những năm qua Trường Đại học Y khoa Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trường hiện đào tạo 16 mã ngành, quy mô đào tạo ngày càng tăng, tuyển sinh chính quy hàng năm từ 1.800-2.000 HSSV, lưu lượng xấp xỉ 5.500- 6.000 . Tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi đạt 65%.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.
Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Vinh vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 3 cá nhân được trao bằng lao động sang tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam./.

Minh Quân

Tin mới