Trường học ở Nghệ An sẵn sàng đón học sinh trở lại

(Baonghean.vn) - Việc trở lại trường học trong thời điểm này được nhiều phụ huynh và học sinh mong chờ bởi học sinh đã phải học trực tuyến trong một thời gian dài.
Từ ra tết đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tạm thời cho học sinh nghỉ học, trong đó chủ yếu là bậc học mầm non và tiểu học. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đi học trở lại sẽ bắt đầu từ ngày 4/4. Trước ngày trở lại trường nhiều trường đã làm vệ sinh trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất. Ảnh: MH
Từ ra Tết đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tạm thời cho học sinh nghỉ học, trong đó chủ yếu là bậc học mầm non và tiểu học. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đi học trở lại sẽ bắt đầu từ ngày 4/4. Trước ngày trở lại trường, cán bộ, giáo viên đã khẩn trương vệ sinh trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất. Ảnh: M.H
Sau nhiều tháng nghỉ học giáo viên háo hức được trở lại trường. Theo dự kiến, đợt này học sinh của các địa phương như Thanh Chương, Tương Dương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và một số địa phương sẽ chính thức đến trường, trong đó có cả bậc học mầm non. Ảnh: MH
Sau nhiều tháng nghỉ học, giáo viên háo hức được trở lại trường. Theo dự kiến, đợt này học sinh của các địa phương như Thanh Chương, Tương Dương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và một số địa phương sẽ chính thức đến trường, trong đó có cả bậc học mầm non. Ảnh: M.H
Tại huyện Hưng Nguyên, từ hai tuần trước, học sinh tiểu học đã quay trở lại trường. Riêng bậc mầm non, do dịch còn diễn biến phức tạp nên tuần tới học sinh mới đi học trở lại. Trong ảnh: Trường mầm non Hưng Tiến đang chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho học sinh.
Tại huyện Hưng Nguyên, từ hai tuần trước, học sinh tiểu học đã quay trở lại trường. Riêng bậc mầm non, do dịch còn diễn biến phức tạp nên tuần tới học sinh mới đi học trở lại. Trong ảnh: Trường Mầm non Hưng Tiến đang chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho học sinh. Cô giáo Phùng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ: Trước khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã thăm dò ý kiến phụ huynh và hầu hết đều đồng tình. Do tính chất của bậc học mầm non nên nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng dịch như chia tổ để tổ chức ăn bán trú, đón trẻ theo nhiều khung giờ khác nhau và xen kẽ lịch cho các hoạt động ngoài trời để hạn chế tiếp xúc gần. Ảnh: M.H
Ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh, ngày 4/4 là ngày tựu trường đầu tiên của bậc học mầm non bởi trong suốt một năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thành phố chưa tổ chức đón trẻ đến trường. Thời điểm này, dù đã bước sang học kỳ II khá lâu nhưng việc mở cửa trở lại không chỉ
Ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh, ngày 4/4 là ngày tựu trường đầu tiên của bậc học mầm non, bởi trong suốt một năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thành phố chưa tổ chức đón trẻ đến trường. Thời điểm này, dù đã bước sang học kỳ II khá lâu nhưng việc mở cửa trở lại không chỉ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh mà còn tạo cơ hội cho nhiều giáo viên, nhất là giáo viên ở các trường mầm non ngoài công lập. Ảnh: M.H
Sau khi quay trở lại trường, bậc tiểu học cũng sẽ bắt đầu kiểm tra đánh giá giữa kỳ cho học sinh. Hiện thành phố Vinh và một số địa phương cũng đã quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay như chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này cũng có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng sáu để các nhà trường tranh thủ thời gian cũng cố kiến thức cho học sinh. Ảnh: PV
Sau khi quay trở lại trường, bậc tiểu học sẽ bắt đầu kiểm tra đánh giá giữa kỳ cho học sinh. Hiện thành phố Vinh và một số địa phương quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay như chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng 6 để các nhà trường tranh thủ thời gian củng cố kiến thức cho học sinh. Ảnh: P.V
Để sớm ổn định việc tổ chức dạy học thì ngoài bậc mầm non, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh cũng dự kiến tổ chức bán trú lại cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai có thể chậm hơn một tuần
Để sớm ổn định việc tổ chức dạy học thì ngoài bậc mầm non, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa phương khác cũng dự kiến tổ chức bán trú lại cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai có thể chậm hơn một tuần để các nhà trường vừa làm tốt công tác chuẩn bị, vừa tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của phụ huynh. Ảnh: M.H
Trở lại trường trong mùa dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn có thể xảy ra trong các nhà trường. Chính vì vậy, thông điệp K vẫn phải được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh. Ảnh: MH
Trở lại trường trong mùa dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn có thể xảy ra trong các nhà trường. Chính vì vậy, thông điệp "5K" vẫn phải được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh. Ảnh: M.H

Tin mới