Trường học thi công dở dang nhiều năm, giáo viên và học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 năm thi công, Trường THCS Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn dở dang và chưa biết khi nào mới hoàn thành. Chính vì vậy, việc chuẩn bị cho năm học mới của cô và trò nhà trường cũng khó khăn hơn bội phần.
Năm học mới đã gần kề nhưng công tác chuẩn bị của Trường THCS Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều công trình đang thi công dang dở, ảnh hưởng đến các hoạt động của trường. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học mới đã gần kề nhưng công tác chuẩn bị của Trường THCS Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều công trình đang thi công dang dở, ảnh hưởng đến các hoạt động của trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, công trình nhà học 3 tầng và dãy nhà hiệu vụ được triển khai thực hiện với tổng số vốn 12 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng (xóm 14, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) trực tiếp thi công và UBND xã Hưng Tây làm chủ đầu tư. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, công trình nhà học 3 tầng và dãy nhà hiệu vụ được triển khai thực hiện với tổng số vốn 12 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng (xóm 14, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) trực tiếp thi công và UBND xã Hưng Tây làm chủ đầu tư. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, thời gian hết hợp đồng là cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, ngoài dãy nhà học đã hoàn thành (nhưng chưa nghiệm thu) thì dãy nhà hiệu vụ chưa hoàn thành. Công trình đang xây dựng dở dang và bỏ không gần 1 năm nay để lại cảnh nhếch nhác cho nhà trường từ năm này qua năm khác. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, thời gian hết hợp đồng là cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, ngoài dãy nhà học đã hoàn thành (nhưng chưa nghiệm thu) thì dãy nhà hiệu vụ chưa hoàn thành. Công trình đang xây dựng dở dang và bỏ không gần 1 năm nay để lại cảnh nhếch nhác cho nhà trường từ năm này qua năm khác. Ảnh: Mỹ Hà

Chất lượng dãy phòng học cũng không được đảm bảo. Cô giáo Nguyễn Quảng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Dãy phòng học này đã đi vào sử dụng hơn 2 năm, chưa nghiệm thu nhưng nhiều hạng mục không phù hợp với trường học. Nhiều nơi như ô cửa sổ, cầu thang, nhà trường phải tu sửa lại để tránh tai nạn thương tích cho học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Chất lượng dãy phòng học cũng không được đảm bảo. Cô giáo Nguyễn Quảng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Dãy phòng học này đã đi vào sử dụng hơn 2 năm, chưa nghiệm thu nhưng nhiều hạng mục không phù hợp với trường học. Nhiều nơi như ô cửa sổ, cầu thang, nhà trường phải tu sửa lại để tránh tai nạn thương tích cho học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Các ô cửa sổ và cầu thang tuy mới sử dụng nhưng phải gia cố hoặc tu sửa lại. Ảnh: Mỹ Hà

Các ô cửa sổ và cầu thang tuy mới sử dụng nhưng phải gia cố hoặc tu sửa lại. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Hưng Tây là một trong những trường khó khăn nhất của huyện Hưng Nguyên hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Hưng Tây là một trong những trường khó khăn nhất của huyện Hưng Nguyên hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế thì việc xã hội hóa ở nhà trường gặp nhiều khó khăn và không đủ để tu sửa theo kế hoạch. Do kinh phí hạn hẹp, nên việc chỉnh trang trường lớp cũng chắp vá. Một số lớp, phụ huynh tự đứng ra để sửa chữa nhưng do không có nhiều kinh phí nên chỉ sửa một số hạng mục nhỏ và thiếu đồng bộ. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế thì việc xã hội hóa ở nhà trường gặp nhiều khó khăn và không đủ để tu sửa theo kế hoạch. Do kinh phí hạn hẹp, nên việc chỉnh trang trường lớp cũng chắp vá. Một số lớp, phụ huynh tự đứng ra để sửa chữa nhưng do không có nhiều kinh phí nên chỉ sửa một số hạng mục nhỏ và thiếu đồng bộ. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện trường đang tạm thời bố trí đủ phòng học cho học sinh. Tuy nhiên, trường chưa có nhà chức năng, các phòng hiệu vụ đã xuống cấp và hư hỏng. Khu vực vui chơi của học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Năm học mới đến gần nhưng công tác chuẩn bị của nhà trường vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện trường đang tạm thời bố trí đủ phòng học cho học sinh. Tuy nhiên, trường chưa có nhà chức năng, các phòng hiệu vụ đã xuống cấp và hư hỏng. Khu vực vui chơi của học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Năm học mới đến gần nhưng công tác chuẩn bị của nhà trường vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây cho biết: Toàn bộ công trình theo kế hoạch có tổng kinh phí là 12 tỷ đồng và đến nay đã thanh toán trên 8 tỷ đồng. Hiện xã chưa có đủ nguồn vốn để triển khai công trình. Trong khi đó, về phía nhà thầu đã ngừng thi công trong nhiều tháng và xã cũng không liên lạc được với đơn vị thi công.

Hiện, xã cũng đang cố gắng huy động các nguồn vốn để sớm hoàn thành trong năm học 2022 - 2023. Trong trường hợp đơn vị thi công không thể thực hiện tiếp dự án, xã sẽ thanh lý và mời đơn vị thi công khác thay thế.

Tin mới