Trường Mầm non xã Diễn Cát: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

(Baonghean.vn) - Cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ quản lý và giảng dạy trách nhiệm, tận tụy với nghề... là những yếu tố quan trọng tạo nên những thành tích suất sắc cho trường Mầm non Diễn Cát (Diễn Châu).

Trường Mầm non xã Diễn Cát (Diễn Châu) thành lập năm  1994, bước đầu cơ sở vật chất khó khăn, phải học nhờ các nhà văn hóa xóm. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, đến nay trường lớp khang trang. Năm 2007 trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Thu Hương.
Trường Mầm non xã Diễn Cát (Diễn Châu) thành lập năm  1994. Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất khó khăn, phải học nhờ các nhà văn hóa xóm. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, đến nay trường lớp khang trang. Năm 2007 trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Thu Hương.
Hiện trường có 360 học sinh với 10  phòng học đầy đủ các thiết bị dạy và học. ( Trong ảnh: Các bé lớp 5 tuổi được cố giáo Cao Thị Kim Liên dạy làm quen các con số). Ảnh: Thu Hương.
Hiện trường có 360 học sinh với 10  phòng học đầy đủ các thiết bị dạy và học. (Trong ảnh: các bé lớp 5 tuổi được dạy làm quen các con số). Ảnh: Thu Hương.
Giờ dạy vận động giáo dục phát triển cho trẻ em. Ảnh: Thu Hương.
Giờ dạy vận động phát triển thể chất cho trẻ em. Ảnh: Thu Hương.
Trò chơi giân gian ngoài giờ. Ảnh: Thu Hương.
Các cháu tham gia các trò chơi dân gian ngoài giờ. Ảnh: Thu Hương.
Các bé lớp 5 tuổi trải nghiệm tưới nước  chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Ảnh: Thu Hương.
Các bé lớp 5 tuổi trải nghiệm tưới nước chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Ảnh: Thu Hương.
Các  bé còn được cô giáo tập làm các việc nhỏ như phơi khăn, ăn xong tự giác lau miệng, uống nước. ( Trong ảnh: Cô giáo Lê Thị Nhân hướng dẫn các bé lớp 5 tuổi tập phơi khăn). Ảnh: Thu Hương.
Các bé được dạy làm các việc nhỏ, tạo tính tự lập như tự giác lau miệng, uống nước, giặt phơi khăn sau khi ăn. ( Trong ảnh: Cô giáo Lê Thị Nhân hướng dẫn các bé lớp 5 tuổi tập phơi khăn). Ảnh: Thu Hương.
Nhà trường còn tận dụng để trồng rau sach cải thiện bữa ăn cho trẻ. Ảnh: Thu Hương.
Nhà trường còn tranh thủ trồng rau sạch trong khuôn viên để cải thiện bữa ăn cho trẻ. Ảnh: Thu Hương.

Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới