Trường Phượng Hoàng tặng quà Tết các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Chia sẻ với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhằm mục đích giáo dục các em học sinh tinh thần tương thân tương ái, sáng 9/2, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tổ chức hoạt động trải nghiệm tặng quà Tết tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.
Trải nghiệm thực tế là hoạt động thường xuyên của Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng. Và hoạt động tặng quà Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Hiền Lương, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành là một trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện của trường trong dịp Tết Nguyên đán 2018.   Ảnh: Lâm Tùng
Trải nghiệm thực tế là hoạt động thường xuyên của Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng. Và hoạt động tặng quà Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Hiền Lương, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành là một trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện của trường trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tặng nhiều phần quà ý nghĩa, đó là những tấm lòng thảo thơm của các Chi hội phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.  Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tặng nhiều phần quà ý nghĩa, đó là những tấm lòng thảo thơm của các chi hội phụ huynh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Ảnh: Lâm Tùng
 
Tỏ lòng biết ơn với hoạt động tặng quà đầy ý nghĩa của Trường Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, anh Tạ Duy Sáu – người sáng lập Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương cảm ơn BGH, các thầy cô, các em học sinh đã dành tình cảm cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở trong dịp Tết đến xuân về. Ảnh Lâm Tùng
Tỏ lòng biết ơn với hoạt động tặng quà đầy ý nghĩa của Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, anh Tạ Duy Sáu - người sáng lập Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương cảm ơn BGH, các thầy cô, các em học sinh đã dành tình cảm cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở trong dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Lâm Tùng
 
Với sự đồng cảm, sẻ chia, các em học sinh đã trìu mến thăm hỏi, tặng quà các trò chuyện cùng với các bạn.    Ảnh Lâm Tùng
Với sự đồng cảm, sẻ chia, các em học sinh trìu mến thăm hỏi, tặng quà, trò chuyện cùng với các bạn. Ảnh: Lâm Tùng
 
Học sinh Trường Phượng Hoàng tặng quà, hỏi thăm những người già có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa được cơ sở đưa về chăm sóc.  Ảnh Lâm Tùng
Học sinh Trường Phượng Hoàng tặng quà, hỏi thăm những người già có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa được cơ sở đưa về chăm sóc. Ảnh: Lâm Tùng
 
Các em học sinh tham quan khu vực sản xuất tấm lót của các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương. Ảnh Lâm Tùng
Các em học sinh tham quan khu vực sản xuất tấm lót của các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại Cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương. Ảnh: Lâm Tùng
 
Với hoạt động thiện nguyện đầy bổ ích này, các em học sinh Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đã cảm nhận được những thiệt thòi của các bạn trẻ khuyết tật và chung tay sẻ chia, đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn. Và đó là điều mà trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng muốn gửi gắm tới mỗi học sinh qua những hoạt động ngoại khóa như thế này.  Ảnh Lâm Tùng
Với hoạt động thiện nguyện đầy bổ ích, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đã giúp học sinh có cơ hội được gặp gỡ, cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi để từ đó có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới