Trường THPT Lê Viết Thuật đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn cựu học sinh, giáo viên của Trường THPT Lê Viết Thuật cùng trở về mái trường xưa để dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Sáng 12/11, Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh), tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
Sáng 12/11, Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh), tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Dịp này, nhà trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ảnh: Tiến Hùng
hh
Từ sáng sớm, hàng nghìn cựu sinh viên, giáo viên đã có mặt ở mái trường xưa để chung vui. Trường THPT Lê Viết Thuật tiền thân là Trường Cấp III Vinh 3, được thành lập từ năm 1977. Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học sinh ưu tú đã trường thành, đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết góp phần vào sự phát triển của đất nước. Ảnh: Tiến Hùng
hh
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (phải), cùng lãnh đạo TP Vinh dự lễ thành lập. Thiếu tướng  cũng là một trong những cựu học sinh của Trường Cấp III Vinh 3. Ảnh: Tiến Hùng
hhhh
Những cựu giáo viên có mặt từ sớm để chung vui cùng trường cũ. Trường được đổi tên sang THPT Lê Viết Thuật từ năm học 1981 - 1982, lấy tên của Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, một người con kiên trung của khu vực phường Bến Thủy bây giờ. Ảnh: Tiến Hùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Huân chương lao động hạng nhất choTrường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh. Tiến Hùng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Huân chương Lao động hạng Nhất choTrường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng gửi lẵng hoa và quà của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tới ban giám hiệu nhà trường. Ảnh. Tiến Hùng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tới Ban giám hiệu nhà trường. Ngoài ra, trong buổi lễ Trường THPT Lê Viết Thuật cũng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Tiến Hùng
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ niềm vui cùng toàn thể giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông chia sẻ niềm vui cùng toàn thể giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật. "Trường được thành lập ngay sau khi chúng ta vừa trải qua hàng chục năm chiếc tranh ác liệt cho công cuộc thống nhất đất nước. Ngôi trường này ra đời là nhu cầu cấp thiết của địa phương lúc bấy giờ. Nói như vậy để thấy rằng vai trò quan trọng của trường trong mục tiêu chấn hưng giáo dục sau những năm kiệt quệ vì chiến tranh. Vì vậy để xứng đáng với những thành quả đạt được, thầy và trò nhà trường cần nỗ lực hơn nữa trong dạy và học. Đặc biệt thầy cô giáo cần xây dựng nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho học sinh. Học sinh cần phát huy hơn nữa đức tính cần cù khả năng tương tác để đạt được những thành quả cao hơn nữa trong học tập", đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh. Ảnh: Tiến Hùng
kk
Theo Hiệu trưởng Phan Xuân Phàn, sau 40 năm phát triển, đến nay Trường THPT Lê Viết Thuật đã có một cơ ngơi bề thế, khang trang với hơn 1.500 học sinh. Hằng năm, trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, đỗ vào các trường đại học và các kỳ thi học sinh giỏi khá cao, thuộc tốp đầu của tỉnh. Nhà trường cũng nhiều lần được nhận Bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh...Ảnh: Tiến Hùng

 Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới