Trường THPT Thái Hòa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Ngày 18/11, Trường THPT Thái Hòa (T.X Thái Hòa) tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1962-2017) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn.

Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường THPT Thái Hòa và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường THPT Thái Hòa và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Nguyễn Hải

Trường THPT Thái Hòa tiền thân là Trường cấp 3 Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn được thành lập năm 1962 - là một trong những trường THPT được thành lập sớm nhất ở miền Tây Nghệ An.

Vì điều kiện chiến tranh và xây dựng lại đất nước, để đảm bảo hoạt động dạy và học, trường phải di chuyển địa điểm nhiều lần và đến nay, Trường THPT Thái Hòa đóng tại địa bàn khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa. 

Giờ chào cờ đầu tuần của thầy và trò Trường THPT Thái Hòa, Ảnh: Nguyễn Hải
Giờ chào cờ đầu tuần của thầy và trò Trường THPT Thái Hòa, Ảnh: Nguyễn Hải

Trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ giáo viên; từ đó nâng cao chât lượng đào tạo. Đến nay hầu hết các cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có 3 nhà giáo được công nhận là nhà giáo ưu tú; hàng chục lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và có đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

55 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo trên 18.000 học sinh, trong đó nhiều người đã thành công và thành danh; là những nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Ngày càng có nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi và tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng. 

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường, năm 2002, Trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011. Năm 2016, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 2 và năm 2017 được tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng các thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ghi nhân những nỗ lực và thành quả mà thầy trò Trường THPT Thái Hòa đạt được thời gian qua, đồng chí mong muốn trường tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đã đạt được để đưa phong trào dạy và học của trường đi lên; xứng đáng là lá cờ đầu của giáo dục Thị xã Thái Hòa và THPT miền Tây xứ Nghệ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Lê Xuân Đại gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Xuân Đại gắn Huân chương lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao chứng nhân Huân chương Lao động Hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao chứng nhân Huân chương Lao động Hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Trường THPT Thị xã Thái Hòa đã vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhà trường được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc.

Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới