Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 3/9, Trường THPT Thanh Chương 1 (huyện Thanh Chương) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cùng Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

Nhiều thành tích trong 60 năm phát triển

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 1

Quang cảnh lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Mai Hoa

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1.

Vào năm 1961, khi đất nước còn chiến tranh, hai miền Nam - Bắc tạm thời chia cắt, với yêu cầu bức thiết của việc học tập và đào tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước ở vùng quê cách mạng, giàu truyền thống hiếu học Thanh Chương, Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập trường cấp 3 Thanh Chương - tiền thân Trường THPT Thanh Chương 1 hiện nay. Đây là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Thanh Chương và 1 trong 5 trường cấp 3 đầu tiên trong cả tỉnh.

Tròn 60 năm với chặng đường có cả thuận lợi lẫn khó khăn, vất vả, song Trường THPT Thanh Chương 1 luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước, quê hương nói riêng.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 2

Thầy giáo Nguyễn Triều Tiên - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Từ mái trường này, đã có hơn 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chống Mỹ cứu nước; hơn 400 người đã anh dũng hy sinh và nhiều người để lại một phần xương máu trên các chiến trường.

Nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 học sinh tốt nghiệp THPT; trong đó gần 10.000 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt có nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; sỹ quan cao cấp trong Quân đội, giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, doanh nhân thành đạt, nhà văn, nhà thơ, nhà báo tài năng, người lao động, sản xuất giỏi…

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 4

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2) cho Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Mai Hoa

Ghi nhận những thành tích của nhà trường, Đảng, Nhà nước đã trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008); Trường chuẩn Quốc gia và đơn vị văn hóa (năm 2004); Cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2003-2004); 40 lần được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh tặng cờ và Bằng khen; 20 năm (1991-2011) trường liên tục được công nhận là đơn vị Tiên tiến xuất sắc của tỉnh; Đảng bộ 10 năm liên tục (2001- 2010) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 2 lần được Tỉnh ủy Nghệ An tặng Cờ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Thanh Chương 1 tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai), được UBND tỉnh tặng Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia năm 2022.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2022 cho Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Mai Hoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường và 8 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tập thể nhà trường cùng với nhiều cá nhân cũng được nhận Bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục – Đào tạo Nghệ An.

Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương và chúc mừng thành tích các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 đã phấn đấu, đạt được trong những năm qua.

“Ôn lại lịch sử xây dựng và phát triển, nhà trường cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, hiếu học và học giỏi của quê hương Thanh Chương, truyền thống 60 năm vẻ vang của trường để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Muốn vậy, nhà trường phải tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo, gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào, các cuộc vận động, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước các cấp và của ngành Giáo dục - Đào tạo.

Trường cũng cần chú trọng đổi mới, nâng cao công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và thi cử; chăm lo chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, hướng tới xây dựng thành công trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, trường cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, viên chức về chuyên môn, kỹ năng giáo dục, về phẩm chất, đạo đức; mỗi nhà giáo phải là tấm gương cho học sinh noi theo, để đáp ứng yêu cầu của ngành Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn đổi mới, trước mắt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và xu hướng hội nhập và phát triển của nền giáo dục toàn cầu, đào tạo công dân toàn cầu.

Cùng với đó, đơn vị phải chăm lo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thực sự là trường học thân thiện - học sinh tích cực; giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 8

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp cụ thể, để xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững truyền thống, tiếp tục trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của huyện Thanh Chương nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Nam Đình trao tặng 20 suất quà "tiếp sức đến trường" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường THPT Thanh Chương 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  ảnh 9

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới