Trường xuống cấp nguy hiểm, học sinh Nghĩa Đàn 'rét run' ngồi học trong gara xe đạp

(Baonghean.vn) - Việc học trong gara ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học của nhà trường và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh.
 
Cận cảnh ngôi trường xuống cấp và lớp học trong gara. Clip: Mỹ Hà - Đức Anh
Trường THCS Long Lộc (Nghĩa Đàn) là ngôi trường được sáp nhập từ 2 trường THCS Nghĩa Long và THCS Nghĩa Lộc. Ảnh: Đức Anh
Trường THCS Long Lộc (Nghĩa Đàn) là ngôi trường được sáp nhập từ 2 trường THCS Nghĩa Long và THCS Nghĩa Lộc.  Ảnh: Đức Anh
Mặc đù đã sáp nhập 8 năm, nhưng đến nay trường vẫn duy trì 2 điểm trường. Trong đó điểm trường thứ 2 ở xã Nghĩa Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn bộ dãy phòng học đã được chia ranh giới và treo biển "Khu vực nguy hiểm cấm đến gần". Ảnh: Đức Anh
Mặc đù đã sáp nhập 8 năm, nhưng đến nay trường vẫn duy trì 2 điểm trường. Trong đó điểm trường thứ 2 ở xã Nghĩa Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn bộ dãy phòng học đã được chia ranh giới và treo biển "Khu vực nguy hiểm cấm đến gần". Ảnh: Đức Anh
Trước đó, vào đầu năm học này (ngày 20/9), sau một trận mưa lớn, dãy phòng học cấp 4 đã xây dựng hơn 20 năm nhiều hạng mục bất ngờ bị đổ sụp . Ảnh: Đức Anh
Trước đó, vào đầu năm học này (ngày 20/9), sau một trận mưa lớn, dãy phòng học cấp 4 đã xây dựng hơn 20 năm nhiều hạng mục bất ngờ bị đổ sụp . Ảnh: Đức Anh
 
Trong đó, có 5/7 phòng học bị sập mái ngói. Ảnh: Đức Anh
Trong đó, có 5/7 phòng học bị sập mái ngói. Ảnh: Đức Anh
Các bức tường do xây dựng đã lâu nên cũng đã bong tróc hư hỏng. Ảnh: Đức Anh
Các bức tường do xây dựng đã lâu nên cũng đã bong tróc hư hỏng. Ảnh: Đức Anh
May mắn vụ sập mái ngói xảy ra vào giữa đêm nên không có ai bị tai nạn. Tuy nhiên, các phòng học từ sau đợt này rơi vào tình trạng nguy hiểm khẩn cấp, không thể sử dụng và nhà trường buộc phải đình chỉ. Ảnh: Đức Anh
May mắn vụ sập mái ngói xảy ra vào giữa đêm nên không có ai bị tai nạn. Tuy nhiên, các phòng học từ sau đợt này rơi vào tình trạng nguy hiểm khẩn cấp, không thể sử dụng và nhà trường buộc phải đình chỉ. Ảnh: Đức Anh
Thiếu phòng học cho học sinh, nhà trường phải chuyển các phòng học chức năng thành phòng học cho học sinh. Bốn lớp còn lại vì thiếu phòng học nên phụ huynh và nhà trường đã phải thưng dãy nhà vốn là gara để xe đạp làm phòng học tạm. Ảnh: Đức Anh
Thiếu phòng học cho học sinh, nhà trường phải chuyển các phòng học chức năng thành phòng học cho học sinh. Bốn lớp còn lại vì thiếu phòng học nên phụ huynh và nhà trường đã phải thưng dãy nhà vốn là gara để xe đạp làm phòng học tạm. Ảnh: Đức Anh
Gần 3 tháng học trong những dãy phòng học tạm, hơn 150 học sinh phải chịu rất nhiều khó khăn và sự khốc liệt của thời tiết. Mùa này, vì không có che chắn nên mưa, gió thốc vào từng lớp học. Trong khi đó, việc tổ chức dạy học cũng hết sức vất vả bởi lớp các lớp gần như thông nhau; tiếng giảng bài của giáo viên sẽ vọng sang các lớp bên cạnh. Ảnh: Đức Anh
Gần 3 tháng học trong những dãy phòng học tạm, hơn 150 học sinh phải chịu rất nhiều khó khăn và sự khốc liệt của thời tiết. Mùa này, vì không có che chắn nên mưa, gió thốc vào từng lớp học. Trong khi đó, việc tổ chức dạy học cũng hết sức vất vả bởi lớp các lớp gần như thông nhau; tiếng giảng bài của giáo viên sẽ vọng sang các lớp bên cạnh. Ảnh: Đức Anh
   
Giữa các lớp học do chỉ cách nhau bằng tấm tôn nên việc cách âm rất khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Giữa các lớp học do chỉ cách nhau bằng tấm tôn nên việc cách âm rất khó khăn. Ảnh: Đức Anh
 
Phòng học trong ga ra nên diện tích cũng không đảm bảo. Bàn ghế, trang thiết bị dạy học sơ sài. Nhiều học sinh cho rằng, rất nhiều tiết học việc học không thể đảm bảo vì phòng học ồn, nóng và trời mưa thì mưa tạt vào từng lớp học. Nếu mưa lớn thì nước mưa rơi trên mái tôn át hết tiếng của thầy cô. Ảnh: Đức Anh
Phòng học trong gara nên diện tích cũng không đảm bảo. Bàn ghế, trang thiết bị dạy học sơ sài. Rất nhiều tiết, việc học không thể đảm bảo vì ồn ào, trời nắng thì quá nóng và trời mưa thì mưa tạt vào từng lớp học. Nếu mưa lớn thì nước mưa rơi trên mái tôn át hết tiếng của thầy cô. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Toàn Trường THCS Lộc Long hiện có gần 400 học sinh, rất nhiều em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và là học sinh người dân tộc Thanh. Điểm trường Lộc Long hiện đang nằm trên địa bàn xóm 135. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Theo quy hoạch phát triển trường lớp, đến năm học tới trường sẽ tăng 2 lớp và sẽ tăng thêm 4 lớp vào năm học 2022 - 2023. Trong bối cảnh thiếu phòng học như hiện nay, cô giáo Trương Thị Nhâm - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: Rất khó để tổ chức việc dạy và học có chất lượng. Trong khi đó, chỉ vài tháng tới, chương trình phổ thông tổng thể mới sẽ triển khai với học sinh lớp 6; với cơ sở vật chất hiện nay việc đáp ứng được yêu cầu là khó khả thi. Ảnh: Đức Anh
  

Tin mới