Trút 'mưa dao' xuống lưng vợ cũ vì níu tình bất thành

Nhiều lần bị vợ cũ từ chối nối lại quan hệ, Thắng cầm dao bầu truy sát, đoạt mạng chị này trước cổng nhà.

Ngày 10/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hà Quang Thắng (29 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) về hành vi giết người.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Thắng giải ngũ rồi kết hôn với cô gái 15 tuổi Tô Thị Dậu. Sau khi vợ chồng có hai con, cuộc sống nảy sinh những mâu thuẫn không thể hóa giải. Chị Dậu xin đi làm công nhân nhưng Thắng ghen, luôn chửi mắng, đánh đập.

Năm 2016, người vợ trẻ xin ly hôn và được tòa án huyện Phúc Thọ chấp thuận. Dù chia tay, Thắng vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo tình cảm song bất thành. Trưa 21/8/2016 tiếp tục bị từ chối tình cảm, Thắng cầm dao bầu đâm vào ngực chị Dậu. Chạy ra đến cổng, nạn nhân gục xuống, tiếp tục hứng "cơn mưa" dao vào lưng, tử vong sau đó.

Phiên tòa sơ thẩm cho rằng hành vi của bị cáo phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nhưng xét hai con còn nhỏ đã mất mẹ nên tuyên phạt Thắng án tù chung thân.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX cho rằng phán quyết sơ thẩm là thấu tình đạt lý, vì thế kháng cáo của Thắng không được chấp nhận./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới