Truy bắt giám đốc đưa súng, dao, kiếm cho đàn em đi đòi nợ

Nguyễn Tác Văn (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Tài chính Bảo Tín ở tỉnh Thanh Hóa) đã đưa súng, dao, kiếm và chỉ đạo đàn em ném chất bẩn vào nhà, đập phá đồ đạc và bắn “con nợ” bị thương để đòi tiền lô đề.

Ngày 21/7, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Tác Văn (tức Tào Văn, SN 1990, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Tác Văn.
Đối tượng Nguyễn Tác Văn.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16/7, Văn đã chỉ đạo đàn em đi đòi nợ lô đề ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), khi “con nợ” không trả các đối tượng đã ném chất bẩn vào nhà, đập phá đồ trong nhà và dùng súng tự chế bắn khiến một người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 18/7, Phòng CSHS đã vào cuộc xác minh và phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 7 đối tượng tham gia vào vụ việc gồm Nguyễn Đình Mạnh (SN 2000), Lê Văn Chiến (SN 1988), Đỗ Chí Chung (SN 1998), Đỗ Xuân Thắng (SN 1993), Lê Duy Tùng (SN 1991) đều trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa; Đỗ Xuân Hòa (SN 1974, trú xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Anh Thắng (SN 1993, trú thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa). Riêng đối tượng Nguyễn Tác Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 5 khẩu súng tự chế (gồm 2 súng bắn đạn ria, 3 khẩu súng côn quay tự chế), các loại súng này được giám định tính năng và tác dụng như súng quân dụng và nhiều dao kiếm các loại.

Được biết, ổ nhóm này do Nguyễn Tác Văn cầm đầu chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và huy động lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Tác Văn.

Tin mới