Truy bắt tên trộm điện thoại bất ngờ đào thoát, làm cán bộ điều tra bị thương

(Baonghean.vn) - Trong quá trình dẫn giải, Hồng (trú Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ xô ngã một cán bộ điều tra và làm người này bị thương rồi nhanh chân tháo chạy. Tổ công tác đã phải truy đuổi, vật lộn mới khống chế được đối tượng.

Sáng 8/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Hồng (SN 1981), trú tại xóm 9, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone8 Plus trị giá khoảng 18 triệu đồng của chị Ngô Thị Th. ở xóm 3 cùng xã và một số vụ trộm khác trong dân.

Trước đó, ngày 5/6, chị Ngô Thị Th. trình báo với cơ quan Công an huyện Nghi Lộc về việc đêm hôm trước, chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại iPhon8 Plus.

Đối tượng Phạm Đình Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Phạm Đình Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
Sau 2 ngày tích cực thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Phạm Đình Hồng - một đối tượng vừa chấp hành xong án tù treo về tội đánh bạc trong năm 2018 là thủ phạm gây nên vụ trộm trên.

Ngày 7/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - ma túy Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Diên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đình Hồng khi đối tượng đang có mặt tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Điều đáng nói, đối tượng này rất manh động. Trong quá trình dẫn giải, Hồng đã bất ngờ xô ngã một cán bộ điều tra và làm người này bị thương nhẹ rồi nhanh chân tháo chạy. Tổ công tác đã phải truy đuổi, vật lộn mới khống chế được đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài, hàng đêm, đối tượng đi qua các nhà dân thấy nhà nào sơ hở là ra tay trộm cắp.

Khuya 4/6, thấy nhà chị Ngô Thị Th. còn sáng đèn, bờ tường lại thấp, đối tượng liền nhảy vào. Nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, thấy một chiếc điện thoại iPhone8 Plus để ở đầu giường, Hồng liền lấy chiếc dao để ở nhà bếp cạy cửa sổ rồi thò tay lấy chiếc điện thoại này. Ngày hôm sau, đối tượng mang chiếc điện thoại vừa trộm cắp được vào thành phố Vinh bán lấy tiền tiêu xài.

Phạm Đình Hồng khai nhận thêm, ngoài vụ trộm điện thoại iPhone8 Plus của chị Th., đối tượng còn cùng với một số đối tượng khác đã thực hiện một số vụ trộm trong nhà dân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật để trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra làm rõ.                                                                               

Tin mới