Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ sau 49 năm hy sinh

(Baonghean.vn) - Sáng 19/10, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, nhân dân xã Hồng Sơn và gia đình họ tộc họ Dương Công đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Dương Công Sơn từ nghĩa trang Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà sau 49 năm xa cách.

Liệt sỹ Dương Công Sơn sinh ngày 20/4/1948  tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, nhập ngũ ngày 20/11/1965, cấp bậc Trung sỹ, chức vụ Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 3 - Đại đội 6 - Tiểu đoàn 2 - Binh trạm 12, Đoàn 559.

 Lễ truy điệu được tổ chức tại gia đình liệt sỹ Dương Công Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
Lễ truy điệu được tổ chức tại gia đình liệt sỹ Dương Công Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đang học cấp 3, đồng chí Dương Công Sơn tình nguyện xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Trải qua nhiều mặt trận cam go, lập nhiều chiến công, đồng chí đã bị thương tại Na Pông - Xiêng Khoảng đất nước CHDCND Lào và hy sinh ngày 7/12/1969 khi tuổi đời mới 21.

Đưa hài cốt liệt sỹ Dương Công Sơn về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Đưa hài cốt liệt sỹ Dương Công Sơn về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Đến nay, sau 49 năm an nghỉ tại Nghĩa trang Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình đã đưa hài cốt liệt sỹ  Dương Công Sơn về quê nhà. Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt của liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương trong niềm tiếc thương vô hạn và biết ơn của đồng đội, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương.

Tin mới