Truy đuổi bắt giữ xe bán tải chở pháo lúc nửa đêm

(Baonghean.vn) - Các trinh sát hình sự Công an TP Vinh bí mật bám theo xe ô tô bán tải vừa nhận xong thùng hàng trên xe khách Bắc - Nam.

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 24 giờ ngày 5/1, Đội CSHS Công an TP Vinh nhận được tin báo có 1 đối tượng người Nghệ An mang theo hàng chục bánh pháo hoa loại 36 quả do nước ngoài sản xuất đi trên xe khách Bắc- Nam đã xuất hiện cách phía Nam cầu Bến Thủy 2 khoảng 8 km.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: Hải Châu
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: Hải Châu

Ngay trong đêm, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã bố trí 3 tổ công tác triển khai kế hoạch kiểm tra, bắt quả tang đối tượng trên. Trong đó tổ công tác thứ nhất chốt tại phía Bắc cầu Bến Thủy 1 và 2, tổ công tác thứ 2 chốt tại khu vực đường tránh Vinh, thuộc địa bàn huyện Nghi Lôc. Tổ công tác còn lại có nhiệm vụ bám theo xe khách.

Khi chiếc xe khách BKS 18B…vừa qua cầu Bến Thủy 2 các trinh sát phát hiện một xe bán tải BKS 37C: 22035 chạy bám sát sau xe khách. Nhận định số hàng cấm trên xe khách sẽ giao cho đối tượng lái xe bán tải này tại địa bàn huyện Nghi Lộc, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh chỉ đạo các tổ công tác siết chặt vòng vây.

Khi xe khách Bắc- Nam vừa dừng tại khu vực thị trấn huyện Nghi Lộc thì xe bán tải dừng ngay bên cạnh, nhanh chóng nhận một thùng hàng bỏ lên thùng xe bán tải rồi vù ga chạy vun vút trong đêm.
Pháo nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: Hải Châu
 Pháo nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: Hải Châu 
Nghi bị lực lượng chức năng theo dõi, người điều khiển xe bán tải chạy vào đường liên xã bất chấp tai nạn có thể xẩy ra. Khi chạy ra trục đường chính, đến khu vực ngã ba Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tổ công tác Đội CSHS Công an TP Vinh chặn lại, kiểm tra. Lúc này khoảng 1giờ 20 phút sáng 6/1/2018. 

Khi bị kiểm tra, lợi dụng đêm tối, đối tượng ngồi bên ghế phụ mở cửa trốn thoát.

Kiểm tra thùng xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện một thùng cát tông, bên trong chứa 30 bánh pháo hoa loại 36 quả, do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, người điều khiển khai tên là Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi, trú tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc). Toàn bộ số pháo trên được thuê xe khách vận chuyển ra Nghệ An bán trong dịp tết Nguyên đán 2018.

Xe bán tải dùng chở pháo. Ảnh: Hải Châu
Xe bán tải dùng chở pháo. Ảnh: Hải Châu

Hiện Công an TP Vinh đang tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh, xe bán tải và toàn bộ số pháo nói trên để phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật, đồng thời bố trí lực lượng bắt đối tượng đang bỏ trốn.

Đây là một trong 4 vụ buôn bán pháo nhập lậu hết sức manh động đã bị Công an TP Vinh bắt giữ trong đợt triển khai đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018 của lãnh đạo công an tỉnh.                                    

Tin mới