Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng“

(Baonghean.vn) - Chiều 22/6, huyện Anh Sơn long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trong đợt này, huyện Anh Sơn có 2 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đó là mẹ Nguyễn Thị Thiều ở thôn 7, xã Lĩnh Sơn, có chồng và con trai là liệt sỹ và mẹ Đặng Thị Đăng ở thôn 12, xã Phúc Sơn, có 2 con trai là liệt sỹ. 

Huyện Anh Sơn long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ảnh: Thái Hiền
Lãnh đạo huyện Anh Sơn trao Bằng công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng.  Ảnh: Thái Hiền
Tại buổi lễ này, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã trân trọng khắc ghi công lao, sự cống hiến của các mẹ đối với đất nước, đối với dân tộc. Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay trước những hy sinh lớn lao của các mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin mới