Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Baonghean.vn) - Sáng 9/9, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, huyện Nghi Lộc có 4 mẹ được truy tặng đợt này. Đó là các mẹ: Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Ký, Hồ Thị Em cùng ở xã Nghi Trung và mẹ Lê Thị Xuyến ở xã Nghi Xuân.

Trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân
Trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ

Đến nay, Nghi Lộc đã có 200 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", UBND huyện đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu cho 32 mẹ trong thời gian tới.

Lễ truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay trước những hy sinh lớn lao của các mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới