Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sỹ Cao Xuân Tú

(Baonghean.vn) – Ngày 11/1, tại xã Diễn Cát (Diễn Châu), Lữ đoàn 543 (Quân khu 2) tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Dự lễ có chỉ huy Lữ đoàn 543 (Quân khu 2), đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xóm 2A và 2B, xã Diễn Cát cùng thân quyến gia đình liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Đông đảo đồng đội, gia quyến và bà con nhân dân xã Diễn Cát (Diễn Châu) về dự Lễ
Đông đảo đồng đội, gia quyến và bà con nhân dân xã Diễn Cát (Diễn Châu) về dự Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Trước đó, ngày 15/8/2016, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ AĐ-05 ở xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), đồng chí Cao Xuân Tú (SN 20/9/1983, tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An) - nguyên Tiểu đoàn trưởng Quân sự, Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn 543, Quân khu 2, Bộ Quốc Phòng đã không may gặp phải sự cố về địa chất công trình dẫn tới tai nạn. Đồng chí đã có hành động dũng cảm, hy sinh quên mình cứu đồng đội.

Thượng tá Nguyễn Công Phương -
Thượng tá Nguyễn Công Phương - Phó Chính ủy Lữ đoàn 543, Quân khu 2 trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba cho đại diện gia đình liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Ghi nhận sự hy sinh của đồng chí Cao Xuân Tú, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký quyết định trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Đông đảo nhân dân xã Diễn Cát (Diễn Châu) thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Cao Xuân Tú.
Đông đảo nhân dân xã Diễn Cát (Diễn Châu) thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Tại buổi lễ trao tặng các danh hiệu nói trên, Thượng tá Nguyễn Công Phương - Phó Chính ủy Lữ đoàn 543 khẳng định sự hy sinh của liệt sỹ Cao Xuân Tú là một tổn thất lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2, Lữ đoàn và gia quyến.

Trước sự hy sinh anh dũng ấy, Lữ đoàn 543 đã phát động phong trào học tập và noi gương tinh thần hy sinh của liệt sỹ Cao Xuân Tú.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới