Truy tìm đám đông đập phá nhà trưởng công an xã

Việc hàng chục người kéo tới bao vây, đập phá nhà trưởng công an xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà) vào đêm 2/4 được cơ quan điều tra cho rằng có dấu hiệu của tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 2/4, ông Giáp cùng 3 công an huyện Lộc Hà khi giải quyết vụ xô xát tại quán cà phê ở xã Thạch Bằng đã bị một số người bao vây.

Nhà chức trách cho rằng 4 công an đã bị đám đông có hành vi quá khích, tạo cớ bao vây khiến một cán bộ bị thương. Ông Giáp phải bắn cảnh cáo bằng đạn cao su để vãn hồi trật tự.

 Tải sản trong nhà ông Giáp bị nhiều đối tượng kéo đến đập phá.
Tải sản trong nhà ông Giáp bị nhiều đối tượng kéo đến đập phá.

Cảnh sát cho biết, khoảng 22h cùng ngày, người trong đám đông trên đã đến nhà ông Giáp bao vây, đập phá, hủy hoại một số tài sản. Họ còn kéo đến trụ sở công an huyện Lộc Hà, UBND xã Thạch Bằng và giải tán sau khoảng 15 phút.

Trong tháng 4, Công an Hà Tĩnh cũng khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và Bắt giữ người trái pháp luật để điều tra việc khoảng 2.000 người dân mang băng rôn, khẩu hiệu đến UBND huyện Lộc Hà khiếu nại bồi thường sự cố môi trường biển, đánh bị thương một công an xảy ra 10 ngày trước.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng bởi sự cố môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra hồi tháng 4/2016. Công ty này sau đó chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại. Hà Tĩnh đã nhận tiền tạm cấp từ Chính phủ và đang tiến hành chi trả bồi thường cho các chủ tàu thuyền, lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố trên theo phương thức phân loại mức độ thiệt hại và trả tiền mặt trực tiếp.

Tuy nhiên, người dân một số huyện như Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh chưa đồng tình với việc bồi thường này nên nhiều lần khiếu nại đến chính quyền địa phương.

Trước đó, vào ngày 13/4, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản (hay cố ý làm hư hỏng tài sản) xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng công an xã Thạch Bằng, theo điều 143 Bộ luật Hình sự.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới