Truy tìm được người gây cháy rừng ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Anh Tú đốt thực bì để trồng keo, lửa bén gây cháy rừng thông phòng hộ.

Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với các ngành liên quan đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Đình Tú, trú tại khối 13, phường Quỳnh Xuân - người đã gây ra cháy rừng thông vào ngày 10/7 gây thiệt hại 0,59 ha rừng với 339 cây thông bị cháy, trong đó, có 164 cây thông trong giai đoạn khai thác nhựa.

Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với các ngành liên quan điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải An
Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với các ngành liên quan điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải An

Ngày 10/7, Nguyễn Đình Tú đốt xử lý thực bì để trồng keo sát với diện tích rừng thông, do nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát, cháy lan sang cả rừng thông. Tú đã kêu gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa nhưng không thể khống chế được đã gây thiệt hại diện tích rừng thông trên.

Nỗ lực dập đám cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Hưng Nguyên

Nỗ lực dập đám cháy rừng thông hơn 20 năm tuổi tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sáng nay 28/6, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với huyện Hưng Nguyên điều động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an, Lực lượng phòng cháy chữa cháy, Dân quân tự vệ, nhân dân xã Hưng Tây cùng 3 xe chữa cháy và các loại phương tiện kỹ thuật tham gia chữa cháy rừng tại Hưng Nguyên.

Tin mới