Truy tìm thanh niên người Nghệ giết voọc rồi phát trực tiếp trên Facebook

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh đăng video ghi lại cảnh con voọc nặng 14 kg, bị nhóm người đàn ông cầm búa và dao giết thịt.

Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên Phan Hợi(được cho là ở xã Hòa Hải) do đăng nhiều bức hình, video hành hạ và giết voọc.

Hình ảnh voọc bị trói trên Facebook Phan Hợi.

Hình ảnh voọc bị trói trên FacebookPhan Hợi.

Video dài khoảng 6 phút ghi lại cảnh một con voọc nặng 14 kg, thân màu xám, chân nâu bị trói giữa sân rồi dùng búa, dao, dội nước sôi để giết thịt. Cảnh giết voọc được quay ở nhà riêng, có nhiều người đàn ông tham gia.

Theo ông Nguyễn Quang Hào, Hạt trưởng Kiểm lâm Hương Khê, con voọc trên là loài linh trưởng quý hiếm đang được Việt Nam và thế giới bảo tồn nghiêm ngặt, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

"Chúng tôi đã nhận được video, song voọc có nhiều loại, cần phải xác minh kỹ", ông Hào nói.

Trước đó tháng 12/2016, Kiểm lâm Hà Tĩnh đã  xử phạt hành chính đối với nam sinh lớp 12 ở huyện Hương Khê về hành vi dùng súng cồn tự chế săn chim trời, sau đó lấy hình ảnh hành hạ khỉ và nai ở trên mạng đem đăng trên Facebook của mình để "mua vui".

Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào săn bắt, giết, nuôi, nhốt; vận chuyển, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm... thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tin mới