Truyền hình Qatar “trù ẻo” ĐT Việt Nam trước thềm Asian Cup 2019

Kênh Alkass của Qatar dự đoán Iran và Iraq là 2 đội bảng D đi tiếp vào vòng 1/8, còn Yemen và Việt Nam bị loại tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Một chương trình thể thao trên kênh Alkass có phần dự đoán kịch bản Asian Cup 2019. Đáng chú ý, phần dự đoán của kênh này cho rằng ĐT Việt Nam sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Cụ thể, Alkass cho rằng Iran và Iraq sẽ đi tiếp còn Việt Nam và Yemen bị loại. Thái Lan và Philippines, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á đều vượt qua vòng bảng nhưng sẽ bị loại ở vòng 1/8. 

Dự đoán của kênh truyền hình Alkass.
Dự đoán của kênh truyền hình Alkass.

Alkass dự đoán đương kim vô địch Australia sẽ bị Hàn Quốc loại ở bán kết, ứng viên số 1 Iran cũng bị Syria loại ở vòng này. Trong trận chung kết, Alkassdự đoán Syria sẽ đánh bại Hàn Quốc để có lần đầu tiên đang quang vô địch châu Á.

Các nhà cái cũng đánh giá rất thấp cơ hội vô địch của Việt Nam. Cụ thể, tỷ lệ cược cho khả năng Việt Nam lên ngôi vô địch Asian Cup 2019 là 325/1 (đặt 1 ăn 325). Trong khi đó, tỷ lệ cược vô địch của Thái Lan là 75/1 (đặt 1 ăn 75). Nhà cái đánh giá cơ hội vô địch giải đấu này của Thái Lan cao hơn Việt Nam rất nhiều.

Những đội bóng bị đánh giá yếu nhất Asian Cup 2019 là Kyrgyzstan, Turkmenistan, Philippines, Ấn Độ và Yemen cùng có tỷ lệ cược 500/1 (đặt 1 ăn 500).

Trong khi đó, Nhật Bản và Iran được đánh giá là ứng cử viên số 1 với cùng tỷ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9). Hàn Quốc xếp thứ 3 với tỷ lệ 6/1. Tiếp theo là Australia (15/2), Saudi Arabia (17/2), UAE (17/2), Iraq (13/1), Uzbekistan (20/1), Syria (30/1), Trung Quốc và Qatar (cùng 45/1)…

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Qatar với lực lượng nòng cốt là lứa chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 trên sân nhà đã bất ngờ thúc thủ trên chấm 11m trước U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Từ ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch lại thua trước một đội bóng vô danh, truyền thông Qatar rất tức giận. Không chỉ chỉ trích U23 Qatar, mà mỗi khi nhắc tới các đội bóng Việt Nam, họ cũng tỏ thái độ trù ẻo.

Tin mới