Truyền thông Đức có bằng chứng hối lộ World Cup 2022

Truyền thông Đức loan tin họ đã có bằng chứng về hối lộ trong quá trình xin đăng cai VCK World Cup 2022 của Qatar.

​Truyền thông Đức có bằng chứng hối lộ World Cup 2022
World Cup 2022 tại Qatar tiếp tục dính vào nghi án hối lộ. Ảnh: Getty Images

Nhật báo Bild (Đức) cho biết họ đã nhận được bản báo cáo năm 2014 chưa bao giờ được công bố của cựu điều tra viên đạo đức độc lập của FIFA Michael Garcia. Tờ Bild hé lộ trong bản báo cáo này, Michael Garcia đề cập đến khoản tiền 2 triệu USD được đưa cho cô con gái 10 tuổi của một quan chức cấp cao FIFA.

Michael Garcia từ chức vào tháng 12/2014 để phản đối FIFA sau khi bản báo cáo điều tra của ông bị các quan chức của cơ quan này che đậy. Garcia cho biết “có rất nhiều những chi tiết sai lệch và không đúng sự thật” trong bản báo 42 trang được FIFA công bố không nằm trong báo cáo điều tra của ông.

Đây không phải là lần đầu tiên những cáo cuộc tham nhũng nhằm vào quá trình xin đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Trước đó, các công tố viên người Pháp cũng đã tiến hành điều tra quá trình đấu thầu World Cup 2018 và 2022, và đã thẩm vấn cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter vào tháng 4 vừa qua.

Tờ Bild cho biết họ sẽ công bố chi tiết đầy đủ về bản báo cáo 403 trang của Garcia vào hôm nay (27/6).

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới