Truyền thông học đường, cây cầu kết nối yêu thương của học sinh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với việc tự xây dựng nên một kênh truyền thông học đường để lan tỏa những thông điệp qua các tờ nội san, các bản tin học đường, các em học sinh bậc THPT trên địa bàn thành phố Vinh đang "bắc nên cây cầu" nối học sinh với nhau; giáo viên với học sinh.

“Vậy là một tuần học tập đã trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau tại radio phát thanh hàng tuần của Nhóm Bút Huỳnh Thúc Kháng…”. Đúng 6h45 phút sáng thứ bảy hàng tuần, giai điệu quen thuộc này lại mở đầu với những thông tin học đường, những lời nhắn yêu thương… dành tặng cho học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh.

Tham gia, điều hành công việc phát thanh 3 năm qua, Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 12D3 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng nhóm Bút cho biết, nhóm được thành lập năm 2008 với 4 ban gồm: Viết, vẽ, phát thanh và truyền thông.

“Nhóm còn có tên tiếng Anh là Passion Club hiện đang hoạt động với 60 thành viên. Riêng hoạt động phát thanh chúng em mới đẩy mạnh 3 năm gần đây. Và ngày càng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của thầy cô, bạn bè trong trường”, 

Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 12D3 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trưởng nhóm Bút 

Buổi phát thanh hàng tuần của Nhóm Bút Huỳnh Thúc Kháng.

Tùy theo các sự kiện, nội dung các buổi phát thanh sẽ được các thành viên chuẩn bị bám sát với các chủ đề, các ngày lễ liên quan. Ngọc Hân cho biết: “Trừ những dịp lễ đặc biệt, thời gian phát thanh có tăng thêm một chút, còn bình thường chỉ có 10 phút phát vào buổi sáng nên chúng em phải mất rất nhiều thời gian để biên tập lại nội dung sao cho ngắn gọn, đưa được nhiều thông tin nhưng cũng phải tạo sự hấp dẫn, thu hút người nghe".

Và để chuẩn bị cho 10 phút nội dung, các thành viên phải dành ra hàng tiếng đồng hồ để biên tập. Thường từ tối thứ 5, các thành viên được chia làm các nhóm 3 người trong đó có 1 người chuẩn bị nội dung, 2 người còn lại luyện phát thanh.

Ảnh: Chu Thanh
CLB CP The News, tờ nội san do các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thành lập. Ảnh: Chu Thanh
Còn tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nói đến truyền thông học đường không thể không nhắc đến CLB CP The News, tờ nội san của trường. Từ khi  “xuất bản”, tờ nội san đã in gần 4.000 cuốn với chu kỳ 1 quý/1 số. Song song với các ấn phẩm trên, các thành viên CLB còn thường xuyên cập nhật thông tin online trên mạng xã hội thông qua fanpage của CLB với nhiều nội dung liên quan đến cuộc sống học đường, thi cử…

Mục đích khi thành lập CLB là nhằm tạo ra cho các bạn học sinh một môi trường sinh hoạt năng động. Tạo cơ hội cho học sinh có định hướng theo ngành báo chí, truyền thông thử sức, tiếp cận gần hơn với ngành nghề mình yêu thích trong tương lai.

Em Nguyễn Hoàng Minh Nhật, lớp 12A4, chủ nhiệm CLB CP The News - Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Bên cạnh đó, khi thành lập CLB CP The News - Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chúng em còn mong muốn đây sẽ là món quà tinh thần cho các bạn học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng và học sinh THPT ở Nghệ An nói chung.
Ảnh: Chu Thanh
Tờ nội san đã in gần 4.000 cuốn với chu kỳ 1 quý/1 số. Ảnh: Chu Thanh
Hiện tại, CLB có tất cả 40 thành viên chia làm 4 ban gồm: Ban nội dung, ban truyền thông, ban kỹ thuật và ban tài chính. CLB hoạt động với vai trò là CLB truyền thông chính thức, là tiếng nói của trường, truyền tải những thông tin từ nhà trường đến học sinh cũng như bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của học sinh tới BGH nhà trường.

"Nhờ kênh thông tin CLB CP The News - Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chúng em tự hào đã tạo thành cầu nối, không chỉ quảng bá hình ảnh Trường Phan đẹp hơn, năng động hơn đến các bạn độc giả mà còn giúp truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của học sinh đến thầy, cô giáo, BGH nhà trường”,

 Em Nguyễn Hoàng Minh Nhật, lớp 12A4, chủ nhiệm CLB CP The News - Nội san Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Các CLB truyền thông học đường như CLB CP The News hay Nhóm Bút đang dần trở thành một kênh thông tin hiệu quả giữa chính các bạn học sinh với nhau, giữa học sinh và nhà trường. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều vấn đề học đường nổi lên như bạo lực, trầm cảm… thì những CLB truyền thông cần được ban giám hiệu quan tâm, định hướng phát triển hơn nữa để phát huy vai trò cầu nối giữa các mối quan hệ trong trường học.

Tin mới