Truyền thông phòng, chống ma túy và mua bán người cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 13/7, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống ma túy và mua bán người với sự tham gia của hàng trăm người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương).
Dự chương trình có đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương, xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh và đại diện Đoàn trường các trường Đại học, cao đẳng có đội hình tình nguyện đang triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình có đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương, xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh và đại diện Đoàn trường các trường Đại học, cao đẳng có đội hình tình nguyện đang triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và chương trình phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, hỗ trợ các nạn nhân. Từ đó củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội nhằm khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Tại chương trình, người dân đã được các tình nguyện viên trực tiếp truyền đạt những kiến thức quan trọng để hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của hoạt động buôn bán ma túy và buôn bán người, đặc biệt đối với địa bàn tỉnh Nghệ An. Hoạt động tuyên truyền được diễn ra sinh động với các hình thức hỏi - đáp, trình chiếu phóng sự, sử dụng phần mềm trình chiếu.

Người dân được các tình nguyện viên giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến việc phòng, chống tệ nạn ma túy và buôn bán người trái phép. Ảnh: Thanh Quỳnh

Người dân được các tình nguyện viên giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến việc phòng, chống tệ nạn ma túy và buôn bán người trái phép. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, từ năm 2019 đến nay, cả nước đã phát hiện hơn 370 vụ, với gần 500 đối tượng, lừa bán hơn 550 nạn nhân.

Riêng tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2022 các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, làm rõ, bắt giữ 8 vụ, 12 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, mua bán trẻ em; phát hiện, bắt giữ 632 vụ, 888 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, chương trình còn tổ chức nhiều tiết mục kịch sinh động, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, chương trình còn tổ chức nhiều tiết mục kịch sinh động, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xác định được vấn đề cấp bách và quan trọng trong việc phối hợp đẩy lùi tệ nạn ma túy và buôn bán người, trong thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, các cấp Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin, các mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin kịp thời tới đoàn viên, thanh niên đồng thời kêu gọi các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân.

Đặc biệt, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân và Đoàn viên, thanh thiếu nhi là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo. Theo đó, tại các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh, nhiều đội hình, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật đã được triển khai, hoạt động có hiệu quả tại các địa phương.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa tới 3 gia đình chính sách là thân nhân thương binh, liệt sỹ trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao tặng những phần quà ý nghĩa tới 3 gia đình chính sách là thân nhân thương binh, liệt sỹ trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ ý nghĩa của chương trình, đồng chí Thái Minh Sỹ mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân và gia đình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.

Song song với việc phát huy vai trò, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân, thanh thiếu nhi cũng cần được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà tới 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất quà tới 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập trên địa bàn xã Tam Hợp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa các hành vi sai trái và kịp thời phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Gửi gắm với những nạn nhân không may bị rơi vào tay bọn tội phạm mua bán người, nạn nhân của tệ nạn ma túy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, mọi người hãy vững tin vào các cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng luôn đồng cảm và đồng hành để hỗ trợ mọi người gây dựng lại cuộc sống.

Các đội hình sinh viên tình nguyện là nhân tố quan trọng tổ chức nên chương trình truyền thông về phòng chống tệ nạn ma túy và buôn bán người trái phép. Đây cũng là lực lượng thanh niên đang tiến hành các nhiệm vụ tình nguyện tại địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đội hình sinh viên tình nguyện là nhân tố quan trọng tổ chức nên chương trình truyền thông về phòng chống tệ nạn ma túy và buôn bán người trái phép. Đây cũng là lực lượng thanh niên đang tiến hành các nhiệm vụ tình nguyện tại địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm giúp đỡ, động viên, chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống, tạo niềm tin, động lực để các em thiếu nhi nghèo phấn đấu vươn lên học tập tốt, trở thành con người có ích cho gia đình và quê hương đất nước. Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao tặng các suất quà ý nghĩa tới các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Tin mới