Truyền thông về xã hội hóa các phương tiện tránh thai cho phụ nữ

(Baonghean.vn) - Chi cục Dân số - KHHGĐ vừa tổ chức đợt truyền thông về xã hội hóa các phương tiện tránh thai cho gần 2.500 phụ nữ tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Thị xã Cửa Lò.

Trong ngày 12/4, chương trình đã được triển khai tại 2 xã Nam Sơn và Yên Sơn của huyện Đô Lương.

Ngoài tổ chức nói chuyện chuyên đề, cấp phát các loại tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền, Ban tổ chức chương trình còn tư vấn trực tiếp thông qua hình thức sân khấu hóa, như diễn tiểu phẩm, thi trình diễn thời trang và biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

Một tiểu phẩm do đội tuyên truyền dân số xã Nam Sơn - huyện Đô Lương biểu diễn. Ảnh: Hoàng Lan
Một tiểu phẩm do đội tuyên truyền dân số xã Nam Sơn - huyện Đô Lương biểu diễn. Ảnh: Hoàng Lan

Đây là nội dung nằm trong Tháng phát động về Chiến dịch Truyền thông dân số Nghệ An năm 2018. Đồng thời nhằm triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020" của UBND tỉnh.

Tư vấn về các phương tiện tránh thai. Ảnh: Hoàng Lan
Tư vấn về các phương tiện tránh thai. Ảnh: Hoàng Lan

Thông qua chương trình nhằm tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm xã hội hóa phương tiện tránh thai cho cán bộ và nhân dân ở các địa bàn đông dân, mức sinh cao.

Đồng thời, nhằm giúp mọi người hiểu biết, lựa chọn các sản phẩm tránh thai phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS-DS/KHHGĐ.

Tin mới