Từ 13 tổ ong, đến nay cây gạo ở Nghệ An đã có 60 tổ

(Baonghean.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, số đàn ong ở cây gạo thuộc thôn 4 xã Thành Sơn (Anh Sơn - Nghệ An) đã lên đến con số 60.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn số đàn ong có vẻ như đã tăng gấp đôi. theo bà Nguyễn Thị hiền, một người sống ở thôn 4 thì bà đếm được 62 đàn ong trên cây gạo này Ảnh : Đào Thọ
Cây gạo này thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi có 13 tổ ong về làm tổ (năm 2015), sau nâng lên 30 tổ. Đến nay, đàn ong đã tăng lên 60 tổ. Ảnh : Đào Thọ
Theo quan sát thì có những tổ ong sở hữu chiều dài khoảng 2m Ảnh : Hữu Vi
Theo quan sát, có những tổ ong chiều dài khoảng 2m. Ảnh: Hữu Vi

Những đàn ong bắt đầu xuất hiện từ năm 2015. Ban đầu chỉ có một số lượng ít, về sau chúng kéo đến ngày một đông. Còn bà Nguyễn Thị Hoàn thì cho rằng đây là điều thú vị nên ra sức bảo vệ đàn ong khỏi sự xâm phạm Ảnh : Hữu Vi
Đàn ong nhân lên hàng năm nên gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn cho là điều may nên ra sức bảo vệ đàn ong khỏi sự xâm phạm. Ảnh: Hữu Vi
   
Dù đã vào mùa đông, nhưng theo người dân nơi đây, số đàn ong còn có dấu hiệu tăng thêm. Ảnh : Hữu Vi
Hiện đàn ong đang có dấu hiệu tăng thêm. Ảnh: Hữu Vi

Tin mới