Từ biên giới Nậm Cắn về thăm quê Bác

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 giáo viên và học sinh đồng bào dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú thuộc xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đã thành kính về thăm quê Bác tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đoàn học sinh xã biên giới Nậm Cắn vào thăm nhà Bác Hồ ở Kim Liên (Nam Đàn)
Đoàn học sinh xã biên giới Nậm Cắn vào thăm nhà Bác Hồ ở Kim Liên (Nam Đàn)

Trong số hơn 50 giáo viên và học sinh Nậm Cắn hành hương về quê Bác lần này có 30 em thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, thành tích học tập và rèn luyện tốt. Được về thăm quê Bác là phần thưởng dành cho các em trước kỳ nghỉ hè. Có nhiều em nhỏ lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những hiện vật gắn với tuổi thơ của Bác Hồ.

5
Các em cùng ca vang bài bát tri ân Bác Hồ 

Đây cũng là hoạt động giáo dục, vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Cha già của dân tộc Việt Nam.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới