Tự chế thuốc pháo, nam thanh niên rước họa vào thân

(Baonghean.vn) - Nghe lời bạn bè, tự mua hóa chất về pha chế thuốc làm pháo, nam thanh niên ở Nghi Diên, Nghi Lộc bị bỏng nặng.
Anh Phúc bị bỏng nặng đang điều trị bỏng tại bệnh viện
Anh Phúc bị bỏng nặng đang điều trị bỏng tại bệnh viện.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/1, nghe theo lời của bạn bè, anh Nguyễn Bá Phúc (SN 1998), trú tại xóm 9 xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) đã mua KClO3, lưu huỳnh về pha chế  thuốc pháo.
Do không nắm rõ tính chất  của các hóa chất này, Phúc đã dùng chày để tán nhỏ nhiên liệu làm cho hỗn hợp thuốc pháo phát cháy khiến nam thanh niên bị bỏng phần mặt, tai và cổ. 
Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện chấn thương, chỉnh hình Nghệ An để điều trị.
Nhật Tuấn

Tin mới