Tử hình kẻ từ Đà Nẵng ra Nghệ An... đòi nợ

(Baonghean.vn) - Mãng cho một đối tượng mượn tiền, từ Đà Nẵng ra Nghệ An lấy nợ. Được chủ nợ nhờ vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng bán để trả nợ, Mãng đồng ý và phải đổi lấy án tử.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Mãng  (SN 1974), trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bùi Văn Mãng từng 4 lần bị phạt tù về các tội Trộm cắp tài sản công dân, Gây rối trật tự công cộng, Mua bán trái phép chất ma túy...

Ra tù được một thời gian, Mãng quen người đàn ông tên Đương (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Tháng 12/2020, Mãng cho Đương mượn 200 triệu đồng. Sau đó, Mãng nhiều lần liên lạc để hỏi nợ Đương nhưng không được.

Bị cáo Bùi Văn Mãng lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Bùi Văn Mãng lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 7/1/2021, Đương gọi điện cho Mãng nói ra huyện Quế Phong (Nghệ An) để lấy tiền nợ. Tối hôm sau, tại một quán ăn, Đương nói với Mãng bây giờ không có tiền nhưng có 3 gói ma túy muốn nhờ Mãng vận chuyển về TP Đà Nẵng để Đương bán lấy tiền trả nợ. Mãng đồng ý.

Khoảng 7h ngày 9/1, theo hướng dẫn của Đương, Mãng đi đến khu vực ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong thì được một người liên hệ, chỉ nơi cất giấu ma túy.

Sau khi lấy được ma túy, Mãng lên xe ô tô để về Đà Nẵng. Khi xe đi đến xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thì bị công an phát hiện, bắt quả tang thu giữ gần 3kg ma túy các loại.

Tại phiên tòa lúc đầu bị cáo chỉ thừa nhận việc vận chuyển ma túy. Tuy nhiên sau đó Mãng thừa nhận việc mua bán ma túy như cáo trạng truy tố.

Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mãng tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với người đàn ông tên Đương do Mãng không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Tin mới