Tứ kết giải U17 Quốc gia 2022: Sông Lam Nghệ An tiếp tục tiến bước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vào lúc 15h00 ngày 6/9, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U17 Bình Phước tại vòng tứ kết giải U17 Quốc gia 2022. Các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ hội trả món nợ mà đội 1 Sông Lam Nghệ An đã vay khi để thua Câu lạc bộ Bình Phước ở vòng 1 Cúp Quốc gia năm nay.

Bước vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng B, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ thi đấu với một tâm lý tự tin và hướng tới một chiến thắng đẹp mắt. Đặc biệt là sau khi các cầu thủ trẻ U17 Sông Lam Nghệ An đã toàn thắng 3 trận của vòng bảng ghi được 5 bàn thắng và giữ sạch lưới.

Sau 2 trận đấu đầu tiên thi đấu chưa thực sự gắn kết và phải vất vả để tìm được chiến thắng ở những phút cuối cùng. Thì đến trận đấu thứ 3 gặp Câu lạc bộ Hà Nội, với tâm lý thoải mái sau khi sớm lọt vào vòng tứ kết các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có những pha ban bật bằng các đường chuyền cự ly ngắn và trung bình để phá tan hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô. Tỷ số 3-0 không nói lên hết những cơ hội mà đội bóng xứ Nghệ đã tạo ra trong trận đấu này.

Tiền đạo Trần Quốc Hòa ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: C.T.V

Tiền đạo Trần Quốc Hòa ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: C.T.V

Cầu thủ Nguyễn Quang Vinh vẫn sẽ là đầu tàu của đội bóng xứ Nghệ khi cầu thủ này chính là chủ nhân của 2 bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng. Bên cạnh đó, cái tên Lê Đình Long Vũ cũng rất đáng chú ý khi liên tục có những pha đảo chân làm rối loạn hàng phòng ngự đội bạn. Và chính những pha đâm thẳng vào trung lộ của cầu thủ số 16 này sẽ là vũ khí vô cùng lợi hại bên phía cánh phải của U17 Sông Lam Nghệ An.

Với đội hình đồng đều, huấn luyện viên Phan Tiến Hoài có nhiều sự lựa chọn nhân sự ở các vị trí. Do đó, ông dễ dàng đưa ra các phương án giúp đội bóng xứ Nghệ vận hành trơn tru lối đá đập nhả và những đường khoét vào nách trung lộ để những cầu thủ chạy cánh xâm nhập vào, căng ngang hoặc trả lại cho tuyến 2 dâng lên dứt điểm. Có thể nói, U17 Sông Lam Nghệ An là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Đội trưởng Nguyễn Quang Vinh đã có cho riêng mình 2 bàn thắng ở vòng bảng. Ảnh tư liệu: CTV
Đội trưởng Nguyễn Quang Vinh đã có cho riêng mình 2 bàn thắng ở vòng bảng. Ảnh tư liệu: CTV

Tuy vậy, cũng không thể xem thường U17 Bình Phước, đội bóng có tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. Ở trận ra quân dù bị U17 Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 3-1 nhưng họ vẫn kiên cường chống trả và gỡ hòa 3-3 tạo nên bất ngờ của ngày ra quân. Một điểm đáng chú ý là hàng công của U17 Bình Phước thi đấu rất tốt ở những trận đấu vừa qua, 8 bàn thắng sau 3 trận họ cùng với U17 Hoàng Anh Gia Lai là những người có hàng công tốt nhất giải sau vòng đấu bảng. Cá nhân nổi bật trên hàng công của U17 Bình Phước chính là cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Tuấn Sang, người được mệnh danh là Messi Bình Phước. Thi đấu xông xáo và lắt léo, Nguyễn Tuấn Sang sẽ là một bài toán khó cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, bộ đôi Nguyễn Tấn Phúc và Lê Văn Hùng cũng rất đáng chú ý khi mỗi người đã có được 2 bàn thắng trong những trận đấu vừa qua.

Hàng công của U17 Bình Phước (áo vàng) thi đấu rất hay trong những trận đấu đã qua của vòng bảng.
Hàng công của U17 Bình Phước (áo vàng) thi đấu rất hay trong những trận đấu đã qua của vòng bảng.

Có lẽ điểm đáng lo nhất của U17 Bình Phước chính là khả năng phòng ngự yếu kém của mình, trong 3 trận đã đấu họ để thủng lưới tới 7 lần, là hàng thủ tệ thứ 2 của giải chỉ sau U17 Phú Yên (để thủng lưới 9 bàn). Do đó, đối mặt với hàng công đa dạng của U17 Sông Lam Nghệ An là một thử thách không hề nhỏ cho các học trò của huấn luyện viên Phạm Công Lộc.

Với tính chất là một trận đấu loại trực tiếp, các cầu thủ trên sân phải thi đấu 100% phong độ và cả một chút may mắn nữa mới có được kết quả tốt nhất. Hy vọng các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ giúp những người đàn anh trả đủ món nợ đã vay tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2022.

Tin mới