Từ Lâm Đồng ra Nghệ An trốn án phạt và tiếp tục phạm tội trộm cắp

(Baonghean.vn) - Tuấn bị Công an Lâm Đồng phạt vi phạm hành chính vì tội "Trộm cắp", song chưa nộp phạt thì đối tượng này lại tiếp tục trộm tài sản ở Nghệ An.
Sáng 26/4, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Đặng Đình Tuấn (SN 1987), trú tại phường 12, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Đặng Định Tuấn
Đối tượng Đặng Định Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 00 phút ngày 10/02/2022, Tuấn đang đi bộ trên đường thuộc khối 6, thị trấn Tân Kỳ thì phát hiện có 1 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA Jupiter MX màu đỏ - xám - bạc, BKS 68T7-5083 của ông Trần Văn Hùng (SN 1957) đang dựng trong sân nhà, thấy có chìa khóa xe cắm sẵn ở ổ khóa điện nên Tuấn dắt xe ra đường bật khóa điện, đề nổ máy rồi điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường theo đường mòn Hồ Chí Minh hướng về huyện Anh Sơn.

Về phía ông Hùng, sau khi phát hiện bị kẻ gian lấy trộm xe máy, ông Hùng đã trình báo lên Công an huyện Tân Kỳ. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tuấn đi đến địa phận xóm Hưng Hòa, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện Tuấn chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của ông Hùng nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn, thu giữ chiếc xe máy nêu trên, rồi áp giải Tuấn về trụ sở Công an huyện Tân Kỳ để điều tra, xử lý theo quy định.
Tại bản kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy Đặng Đình Tuấn trộm cắp tại thời điểm mất trộm có trị giá là 8,7 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Đặng Đình Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Tuấn 9 tháng tù giam.
Trước đó, ngày 12/8/2019, Tuấn bị Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi "Trộm cắp tài sản" với số tiền 1,5 triệu đồng. Bị can vẫn chưa nộp phạt.

Tin mới