Tư lệnh QK4 kiểm tra công tác phòng chống bão số 3

(Baonghean.vn) - Chiều 19/8, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại 2 xã Diễn Bích và Diễn Ngọc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cùng đi kiểm tra có Đại tá Hà Tân Tiến, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS Tỉnh Nghệ An.

Đây là 2 xã vùng biển của huyện Diễn Châu có trên 3 nghìn ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ và xa bờ, có nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản do bão số 3 gây ra. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm neo đậu tàu thuyền của 2 xã Diễn Bích và Diễn Ngọc cùng với báo cáo của Ban phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu cho thấy, hiện nay, 100 tàu thuyền của bà con ngư dân đã về neo đậu tại các điểm tránh bão đảm bảo an toàn. Công tác chuẩn bị ứng cứu bão số 3 cũng đã được Ban phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu chủ động triển khai đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý lý các tình huống xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 (người thứ 3, trái sang) đang kiển tra điểm điểm neo đậu tàu thuyền tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 (người thứ 3, trái sang) đang kiểm tra điểm neo đậu tàu thuyền tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

Tư lệnh Quân khu 4 lưu ý, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An và huyện Diễn Châu cần chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, huy động lực lượng sẵn sàng giúp đỡ nhân dân các vùng trọng điểm sơ tán khi có tình huống xảy ra và khắc phục hậu quả do bão gây ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của nhân dân.

                                                                                                  Tin, ảnh: Hồ Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới