Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra việc phòng chống dịch do virus Corona của lực lượng vũ trang Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 

đại tá Nguyễn Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo công tác phòng chống dich dịch viêm phổi do Virus Corona
Đại tá Nguyễn Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo công tác phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona
Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai công tác phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona đến từng cơ quan, đơn vị, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị nắm chắc tình hình dịch bệnh, nhất là tuyến biên giới và thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus Corona cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và các tổ Quân y ở các cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo kịp thời các huyện, thành phố, thị xã thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh, kịp thời bảo đảm vật tư, phương tiện để khoanh vùng và khống chế dịch bệnh…
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi làm việc
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 kết luận buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao sự chủ động đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội và thanh niên sẽ nhập ngũ năm 2020.
Cùng đó tăng cường công tác tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn về kiến thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân. Phối hợp với Sở Y tế nắm chắc tình hình, chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để tổ chức cách ly và điều trị, không để lây lan, nhiễm dịch trong cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục chuẩn bị tốt lực lượng, nơi ăn nghỉ, phương tiện vận chuyển, vật chất, trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 sẵn sàng tiếp nhận khi có lệnh./.
                                                              

Tin mới