Từ năm 2016 - 2022, lực lượng bảo vệ rừng Nghệ An có 158 người nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong số 158 người thuộc lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đã nghỉ việc từ năm 2016 đến nay, có cả công chức kiểm lâm.

Theo một báo cáo về thực trạng quản lý, bảo vệ rừng tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất không thành lập lực lượng kiểm lâm: Hiện nay toàn tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 1.237.556,6 ha (đất có rừng là 962.899 ha; đất chưa có rừng 274.659,7 ha).

Công việc của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng luôn có nhiều áp lực. Trong ảnh: Lực lượng bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát lên đường tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: C.T.V

Công việc của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng luôn có nhiều áp lực. Trong ảnh: Lực lượng bảo vệ Vườn Quốc gia Pù Mát lên đường tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: C.T.V

Trong đó, rừng đặc dụng 172.673,43 ha (đất có rừng 167.278,6 ha; chưa có rừng: 5.394,7 ha); Rừng phòng hộ 367.352,8 ha (đất có rừng 297.190,9 ha, đất chưa có rừng 70.161,9 ha); Rừng sản xuất: 625.921,6 ha (đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 314.381,7 ha, rừng sản xuất là rừng trồng 122.556,3 ha, đất chưa có rừng 188.983,5 ha).

Hiện nay, toàn ngành Lâm nghiệp của tỉnh có 1.217 người; trong đó, có 995 người làm việc trong 19 đơn vị không thành lập lực lượng kiểm lâm (gồm 11 Ban Quản lý rừng phòng hộ; 4 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp; 4 Tổng đội Thanh niên xung phong).

Từ năm 2016 đến nay, toàn ngành Lâm nghiệp đã có 158/1.217 người nghỉ việc, bỏ việc đi khỏi đơn vị (chiếm tỷ lệ 12,98%). 158 người đã nghỉ việc, bỏ việc đều thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Trong đó, số nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị không tổ chức lực lượng kiểm lâm là 130/995 người (chiếm tỷ lệ 13,06%).

Cuộc sống thường nhật của những người làm công tác bảo vệ rừng luôn hết sức khó khăn, vất vả. Ảnh: C.T.V

Cuộc sống thường nhật của những người làm công tác bảo vệ rừng luôn hết sức khó khăn, vất vả. Ảnh: C.T.V

Nguyên nhân dẫn đến lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại các đơn vị không tổ chức lực lượng kiểm lâm có nhiều người nghỉ việc, bỏ việc vì thu nhập thấp (thu nhập bình quân dao động trên dưới 5 triệu đồng/tháng); việc chi trả tiền lương chậm so với quy định (có một số đơn vị thường xuyên chậm chi trả 6 - 8 tháng), trong khi áp lực công việc lớn, xa gia đình.

“Trong số 158 người đã nghỉ việc có cả công chức kiểm lâm. Hiện nay, đang có một số đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động nhưng không tuyển dụng được...“ - một cán bộ có trách nhiệm nói về thực trạng khó khăn của ngành Lâm nghiệp.

.

Tin mới